Đầu tuần chứng khoán tràn sắc đỏ

Thị trường chứng khoán giảm phiên đầu tuần trong bối cảnh kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII được khai mạc. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý III/2012.
Thị trường chứng khoán giảm phiên đầu tuần trong bối cảnh kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII được khai mạc. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý III/2012.Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/10, VN-Index giảm 0,31% xuống 397 điểm. Giá trị giao dịch 729 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với phiên trước. Giao dịch tăng do các cổ phiếu Eximbank, Sacombank, Vinamilk được thỏa thuận lượng lớn. Giá trị giao dịch thỏa thuận là 343 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng giá trị giao dịch.Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,71% xuống 54,35 điểm. Giá trị giao dịch 182 tỷ đồng, giảm 40% so với phiên cuối tuần trước.Toàn thị trường có khoảng 280 mã giảm giá, gấp 2 lần số mã tăng giá. Trong đó, giảm mạnh nhất là các cổ phiếu ngành dầu khí và bất động sản.
Đầu tuần chứng khoán tràn sắc đỏ ảnh 1

Sàn giao dịch chứng khoán SBS của Sacombank (TP.HCM). Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Cổ phiếu hiện giao dịch nhiều nhất trên HOSE là SAM với 2,358 triệu đơn vị, đứng ở mức 6.500 đồng/cổ phiếu (-4,41%). Trên sàn Hà Nội, vị trí số 1 thuộc về mã PVX với 4,372 triệu đơn vị, đứng ở mức 4.400 đồng/cổ phiếu (-6,38%). Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE là UIC tăng 400 đồng (+4,71%) lên 8.900 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch đạt 10 đơn vị. Tăng mạnh nhất trên HNX là TTC, tăng 300 đồng (+6,98%) lên 4.600 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch đạt 12.000 đơn vị (trong đó nhà đầu tư ngoại bán ra 1.000 đơn vị). Nhiều cổ phiếu biến động mạnh sau khi công bố báo cáo tài chính quý III/2012. Cổ phiếu các doanh nghiệp báo lỗ bị bán tháo như thép Việt Ý, thép Việt Hàn, SAM. Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép cho rằng hoạt động khó khăn là do thị trường bất động sản trầm lắng, dẫn đến giảm khả năng tiêu thụ sản phẩm.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.