Chứng khoán Mỹ giảm thảm hại

Các chỉ số chứng khoán chủ lực trên thị trường Mỹ trong tuần qua đã sụt giảm thảm hại, với mức giảm cao nhất trong nhiều tháng qua.

Các chỉ số chứng khoán chủ lực trên thị trường Mỹ trong tuần qua đã sụt giảm thảm hại, với mức giảm cao nhất trong nhiều tháng qua.

Kết quả làm ăn không mấy lạc quan trong quý III/2012 của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đăng ký trên sàn chứng khoán là nguyên nhân chính khiến các nhà đầu tư lo lắng và bán tháo tài sản.

Chứng khoán Mỹ giảm thảm hại ảnh 1

Hầu hết chỉ số chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong nhiều tháng qua. Nguồn: Internet.

Theo số liệu từ sàn giao dịch chứng khoán New York (Niu Yoóc), trong tuần giao dịch kết thúc ngày 12/10, các chỉ số chứng khoán danh tiếng như Dow Jones, Nasdaq và Standard & Poor 500 trong tuần qua đồng loạt giảm điểm, với các tỷ lệ tương ứng là 2,1%, 2,9% và 2,2%.

Đây là mức giảm lớn nhất của những chỉ số này kể từ ngày 1/6.

Đồng Chủ tịch Công ty kinh doanh cổ phiếu Themis Trading, ông Josseph Saluzzi cho biết một lý do khiến các nhà đầu tư bán tháo tài sản trên thị trường chứng khoán trong tuần qua là những thông tin về kết quả làm ăn yếu kém của các công ty và tập đoàn.

Điển hình nhất về tình trạng làm ăn yếu kém là lợi nhuận của hầu hết các công ty thuộc nhóm Standard & Poor 500 trong quý III giảm trung bình 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được coi là mức lợi nhuận kém nhất của các công ty thuộc nhóm Standard & Poor 500 trong ba năm qua.

Mặc dù bị mất điểm thảm hại trong tuần qua, nhưng nếu tính trong 10 tháng đầu năm thì thị trường chứng khoán Mỹ vẫn được xem là "thắng đậm hơn" cùng kỳ năm trước.

Nói chung các chỉ số chứng khoán chủ lực vẫn giữ được đà tăng điểm, trong đó chỉ số Dow Jones từ đầu năm đến nay đã tăng trung bình 9,1%, Standard & Poor 500 tăng 13,6% và Nasdaq Composite tăng 16,9%.


TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.