Chứng khoán Phố Wall 'thắng đậm'

Mặc dù bị sụt giá trong các phiên giao dịch những ngày vừa qua do các dấu hiệu phục hồi yếu của nền kinh tế, nhưng các chỉ số chứng khoán chủ lực tại thị trường tài chính "Phố Wall" trong quý III/2012 vẫn tăng lên mức cao nhất trong vòng hai năm qua.

Mặc dù bị sụt giá trong các phiên giao dịch những ngày vừa qua do các dấu hiệu phục hồi yếu của nền kinh tế, nhưng các chỉ số chứng khoán chủ lực tại thị trường tài chính "Phố Wall" trong quý III/2012 vẫn tăng lên mức cao nhất trong vòng hai năm qua.

Số liệu từ sàn giao dịch chứng khoán New York cho biết trong phiên giao dịch cuối cùng ngày 27/9, chỉ số Standard & Poor 500 giảm 0,45% điểm xuống còn 1.440,67 điểm, nhưng trong cả quý III vẫn tăng 5,9%.

Như vậy, từ đầu năm tới nay, nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ này đã tăng tổng cộng 17%, đạt mức giá cao nhất trong vòng 5 năm qua. Chỉ số tổng hợp Nasdaq trong ngày 27/9 giảm 0,65% xuống còn 3.116,23 điểm, nhưng cả quý III tăng 6,2%.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones của 30 tập đoàn, công ty lớn trong quý III tăng tổng cộng 4,3% mặc dù bị giảm 0,36% trong ngày 27/9 xuống còn 13.437,13 điểm. Riêng trong tháng 9, Dow Jones tăng giá 2,6%, Standard & Poor 500 tăng 2,4% và Nasdaq tăng 1,6%.

Chủ tịch Tập đoàn dịch vụ tài chính Gary Goldber có trụ sở ở New York, ông Oliver Purche cho biết có một số nguyên nhân khiến giá cổ phiếu tăng ấn tượng trong quý III, trong đó có quyết định mới đây của Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tung ra gói cứu trợ thứ 3 (QE3), theo đó mỗi tháng chi 40 tỷ USD để mua lại trái phiếu dài hạn liên quan tới thế chấp để tiếp tục giữ tỷ lệ lãi suất cơ bản ở mức thấp 0,25% nhằm kích thích giới đầu tư và thúc đẩy đà phục hồi kinh tế vẫn chưa ổn định.

Gói cứu trợ này chỉ kết thúc khi FED cho rằng kinh tế Mỹ đã bước vào giai đoạn ổn định và thị trường lao động đã thực sự được cải thiện.


TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.