Đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng cho các dự án chống ngập ở TP Hồ Chí Minh

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ nay đến cuối năm 2021, thành phố sẽ khởi công 11 dự án xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước các tuyến đường và 1 dự án vệ sinh môi trường với tổng kinh phí hơn 8.000 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Thi công “cuốn chiếu” các phân đoạn của dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ giúp giảm thiểu tình trạng ngập nước trong mùa mưa. Ảnh tư liệu: Tiến Lực/TTXVN

Theo đó, Thành phố Thủ Đức có 3 dự án lớn được khởi công gồm Dự án đường số 8 phường Phước Bình lắp đặt cống thoát nước, tái lập phui đào, thảm nhựa mặt đường với tổng vốn 120 tỷ đồng; Dự án lắp đặt cống, tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ đường 990 đến cầu Võ Khế có tổng mức đầu tư lên đến 300 tỷ đồng; Dự án cải tạo cống thoát nước, giảm ngập đường Lã Xuân Oai từ đường Lê Văn Việt đến đường 102 với tổng vốn đầu tư hơn 35 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại quận 11 sẽ triển khai hai dự án có tổng số vốn hơn 100 tỷ đồng, gồm dự án đường Hàn Hải Nguyên từ đường Minh Phụng đến đường 3/2 và dự án rạch Đầm Sen (từ chùa Giác Viên đến kênh Tân Hóa). Quận 6 có một dự án 100 tỷ đồng là dự án đường Lý Chiêu Hoàng (từ đường Nguyễn Trãi đến đường Phan Chu Trinh). Quận 5 khởi công dự án đường Triệu Quang Phục (từ đường Hồng Bàng đến đường Hải Thượng Lãn Ông) lắp đặt cống hộp, tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường, tổng vốn đầu tư gần 61 tỷ đồng. Quận 12 có dự án đường Tô Ký (từ đường Nguyễn Ảnh Thủ đến đường Trung Mỹ Tây) gần 78 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại huyện Nhà Bè sẽ triển khai dự án đường Nhơn Đức - Phước Lộc (từ đường Lê Văn Lương đến đường Đào Sư Tích); huyện Hóc Môn có dự án đường Dương Công Khi (đoạn từ quốc lộ 22 đến cây xăng dầu COMECO); huyện Củ Chi có dự án đường hương lộ 2 (từ quốc lộ 22 đến đường Hồ Văn Tăng).

Ngoài 11 dự án này, Thành phố cũng sẽ khởi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè có giá trị 307 triệu USD. Đây là gói thầu quan trọng nhất của Dự án vệ sinh môi trường (giai đoạn 2).

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn (chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch) cho biết, loạt dự án này là tín hiệu vui cho thấy nỗ lực của Thành phố trong việc giải quyết dứt điểm tình trạng ngập tồn tại dai dẳng trên địa bàn trong thời gian qua dù Thành phố đã thực hiện nhiều biện pháp cải thiện. Bên cạnh các yếu tố khách quan như dân số tăng nhanh, biến đổi khí hậu khiến triều cường và mưa tăng thì nguyên nhân chủ yếu vẫn là do việc thiếu hụt và chậm trễ trong triển khai các công trình chống ngập.

Theo đó, tiến độ các dự án mới đạt khoảng 46% theo quy hoạch tổng thể thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và khoảng 10% theo quy hoạch thủy lợi chống ngập úng Thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu là do gặp khó khăn trong nguồn vốn và bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đơn cử như dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng đang được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh dù dự kiến hoàn thành từ tháng 4/2018 nhưng do vướng mắc về mặt bằng và nguồn vốn cấp phát cho vay nên đến nay vẫn chưa biết khi nào có thể đưa vào vận hành.

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, xoá giảm triều cường của Thành phố đã có nhiều khởi sắc, số tuyến đường trục chính bị ngập do triều đã giảm từ 95 tuyến vào năm 2008 xuống còn 4 tuyến vào cuối năm 2020. Với 12 dự án chuẩn bị triển khai, thành phố xác định mục tiêu chính là giữ vững kết quả đạt được, không để tái ngập các vị trí đã được giải quyết; đồng thời tiếp tục giải quyết thoát nước cho lưu vực trung tâm thành phố cùng các khu vực lân cận.

Song song đó, các đơn vị quận, huyện cũng sẽ đẩy mạnh rà soát, chấm dứt việc xây dựng lấn chiếm, xả rác làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước, kênh rạch tại địa phương; bảo đảm các dự án phát triển đô thị, khu dân cư mới, căn hộ chung cư khi thực hiện phải bù lại diện tích thấm, thoát nước tự nhiên bị công trình san lấp mất.

Hồng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.