Đầu tư cấp nước sinh hoạt cho vùng cù lao nhiễm mặn

Tân Phú Đông là huyện cù lao nhiễm mặn của tỉnh Tiền Giang. Nằm phía hạ lưu sông Tiền, ở giữa 2 vàm Cửa Tiểu và Cửa Đại của hệ thống sông Tiền, tiếp giáp Biển Đông, điều kiện thiên nhiên nơi đây khắc nghiệt, đời sống nhân dân quanh năm đối mặt nhiều khó khăn.
Chú thích ảnh
Một điểm cấp nước miễn phí ở xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông (ảnh tư liệu).

Vào mùa khô, tình trạng xâm nhập mặn từ 5 - 6 tháng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống, nhất là việc thiếu nước ngọt dùng trong sinh hoạt hàng ngày của người dân địa phương.

Trước đây, trong các tháng mùa khô hạn, bà con sống trên các cù lao Cồn Ngang, Cồn Bà, Cồn Cống, Lợi Quan… của huyện Tân Phú Đông do thiếu nguồn cung nên thường phải mua hoặc đổi nước ngọt dùng với giá đắt đỏ.

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông Bùi Thái Sơn, toàn huyện hiện còn khoảng 1.500 hộ dân với khoảng 6.000 nhân khẩu sinh sống ven biển, ven đê... tập trung ở các xã Phú Tân, Tân Thạnh, Phú Đông bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn mặn, thiếu nước sinh hoạt trầm trọng trong mùa khô 2024.

Để giải quyết căn cơ vấn đề nước sinh hoạt, địa phương đang tập trung nguồn lực hoàn thiện mạng lưới cấp nước đưa về phục vụ nhân dân địa bàn khó khăn, ven sông, ven biển thường xuyên đối mặt tình trạng thiếu nước ngọt trong mùa khô hạn hằng năm. Trọng tâm là đầu tư kiện toàn mạng lưới đường ống cấp nước sinh hoạt đưa đến tận vùng sâu, vùng xa, địa bàn nông thôn hẻo lánh để bà con sử dụng.

Qua khảo sát, toàn huyện còn 49 tuyến ống với tổng chiều dài trên 56.600 m cần đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo phục vụ cho hàng ngàn hộ dân lâu nay chưa được hưởng lợi từ các hệ thống cấp nước tập trung của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cấp nước Tiền Giang.

Theo lãnh đạo huyện Tân Phú Đông, trước mắt, trong mùa khô 2024 - 2025, từ nguồn kinh phí đầu tư của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cấp nước Tiền Giang, huyện triển khai 5 công trình mở rộng, nâng cao năng lực cấp nước phục vụ nhân dân huyện cù lao với tổng kinh phí trên 55 tỷ đồng. Các công trình gồm: Mở rộng ao chứa nước thô và Trạm xử lý nước tại ao chứa 6 ha ở xã Tân Thới cùng với đầu tư 4 tuyến ống cấp nước ngọt cho các địa bàn trọng điểm trên cù lao Lợi Quan gồm các xã Tân Thới, Tân Phú, Phú Thạnh, Phú Đông và Phú Tân.

Huyện còn đầu tư thêm gần 2 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương hỗ trợ khoảng 1 tỷ đồng thi công 7 tuyến ống có tổng chiều dài 11.000 m đưa nước ngọt phục vụ 130 hộ dân sinh sống ở vùng đang thiếu nước ngọt trầm trọng trong mùa khô hạn hằng năm ở hai xã cù lao giáp biển Đông là Phú Đông và Phú Tân.

Các khu vực còn lại thiếu đường ống cấp nước sinh hoạt tiếp tục được địa phương lập kế hoạch đầu tư thời gian tới với quyết tâm đảm bảo 100% hộ dân vùng khó khăn hưởng lợi từ các hệ thống cấp nước tập trung.

Nếu hạn mặn diễn biến gay gắt và phức tạp, khó lường, địa phương sẽ cho mở lại hàng chục vòi nước công cộng miễn phí phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn về nguồn nước sinh hoạt.

Thời gian dự kiến mở lại đến hết mùa khô 2025 (khoảng tháng 3/2025 đến tháng 6/2025) dựa theo tình hình thực tế và nhu cầu cần thiết của nhân dân các địa phương trong huyện.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông Bùi Thái Sơn chia sẻ, với nỗ lực huy động nguồn lực đầu tư và những giải pháp cấp nước phù hợp diễn biến thời tiết, thủy văn, huyện quyết tâm giải quyết dứt điểm và hiệu quả vấn đề cấp nước sinh hoạt trên đất cù lao, khắc phục triệt để tình trạng thiếu nước sinh hoạt gay gắt vào mùa khô hằng năm, đảm bảo ổn định cuộc sống người dân.

Tin, ảnh: Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Sau thời gian dài chậm trễ do vướng giải phóng mặt bằng, việc thi công một đoạn trong dự án cải tạo nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chậm trễ do điều chỉnh, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước ngầm. Kết quả là, đoạn tuyến qua dốc 30 (thuộc địa phận xã Kiến Đức) dang dở giữa cao điểm mùa mưa, việc đi lại trơn trượt, khó khăn và trở thành “nút thắt” giữa dự án.
Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Gần một năm kể từ khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Thịnh Bình Định (Công ty Phúc Thịnh Bình Định - Khu công nghiệp Nhơn Hòa, tỉnh Gia Lai) bất ngờ ngừng hoạt động, hàng chục người lao động, hộ nhận gia công và bạn hàng vẫn mòn mỏi chờ được thanh toán tiền lương, tiền công, tiền hàng và các khoản vay. Dù nhiều lần kiến nghị đến doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, quyền lợi của họ đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Nghệ An: Cầu Hồng Phong xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân vẫn lưu thông

Nghệ An: Cầu Hồng Phong xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân vẫn lưu thông

Sau hơn 40 năm đưa vào sử dụng, cầu Hồng Phong bắc qua sông Vách Bắc (xã Đức Châu, Nghệ An) đang xuống cấp nghiêm trọng với hàng loạt hạng mục hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Điều đáng nói, mặc dù từng có thông báo về việc cấm lưu thông nhưng bất chấp hiểm nguy, mỗi ngày hàng trăm lượt người và phương tiện vẫn đi qua cây cầu. Bởi đây là tuyến kết nối quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân địa phương.
Đồng Tháp sớm nâng cấp tuyến đường lầy lội nhiều năm

Đồng Tháp sớm nâng cấp tuyến đường lầy lội nhiều năm

Đường bờ bắc kênh An Phong - Mỹ Hòa (đoạn từ cầu Phương Thịnh đến kênh Tây Cập) là tuyến đường “cửa ngõ” dẫn vào ấp 4 (xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp), là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân. Suốt nhiều năm qua, đoạn đường nhỏ hẹp, xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa được nâng cấp, mở rộng. Vì vậy, việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa qua đoạn đường này rất khó khăn, mất an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa như hiện nay.