Đầu tư 260 tỷ đồng xây dựng đường giao thông đến cảng Vân Phong

Tỉnh Khánh Hòa vừa thống nhất chủ trương xây dựng dự án đường giao thông nối tiếp từ đường Đầm Môn hiện tại kéo dài đến khu vực Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong.
Chú thích ảnh
Cảng Vân Phong. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Việc xây dựng này nhằm tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng, giao thông trong khu vực bán đảo Hòn Gốm, đáp úng nhu cầu vận tải hàng hóa đến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong và các dự án trong khu vực hiện nay. Bên cạnh đó, mục tiêu của dự án là nâng cao sức hấp dẫn để mời gọi đầu tư các dự án khác tại khu phi thuế quan và khu vực lân cận, nhằm thúc đẩy sự phát triển của Khu kinh tế Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa nói chung.

Dự án này là đường cấp II đồng bằng với chiều dài 5,3 km, mặt cắt ngang toàn tuyến 34m, với vận tốc thiết kế 80 km/giờ và nằm trên địa bàn xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh. Đây là tuyến đường quan trọng kết nối Khu kinh tế Vân Phong với Quốc lộ 1.

Dự án do Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 260 tỷ đồng và thời gian thực hiện trong vòng 4 năm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 (bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm B không quá 4 năm theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019).

Tính đến nay, Khu Kinh tế Vân Phong đã thu hút 158 dự án đầu tư; trong đó có 129 dự án trong nước và 29 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Theo Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, hiện đã có hơn 90 dự án đầu tư đi vào hoạt động.

Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.