Dầu mỏ rớt giá 25% chỉ từ đầu năm

Từ đầu năm đến nay, giá hai loại dầu West Texas Intermediate và Brent đã giảm khoảng 25%.
Dầu mỏ rớt giá 25% chỉ từ đầu năm ảnh 1

Toàn cảnh nhà máy lọc dầu Big Spring, Texas, Mỹ ngày 19/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 21/1, giá dầu tiếp tục giảm tại thị trường châu Á, đảo ngược xu hướng tăng trước đó khi tình trạng nguồn cung dư thừa và nhu cầu yếu kém vẫn đang gây sức ép lớn với nhà đầu tư.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ 30 tại thị trường Singapore, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 3/2016 đã giảm 15 xu Mỹ (0,53%) xuống 28,20 USD/thùng và giá dầu Brent giảm 11 xu Mỹ (0,39%) xuống 27,77 USD/thùng. Từ đầu năm đến nay, giá hai loại dầu này giảm khoảng 25%.

Trước đó, trong ngày 20/1 tại thị trường New York (Mỹ), giá dầu WTI đã giảm xuống dưới 27 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5/2003, vài ngày sau khi giá dầu Brent để tuột mốc 28 USD/thùng.

Mới đây, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo thị trường dầu mỏ có thể tiếp tục chìm trong tình trạng dư cung, với việc Iran sẽ quay lại thị trường sau khi các lệnh trừng phạt đối với nước này được dỡ bỏ.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.