Dấu hiệu 'tan băng' trong quan hệ ngoại giao Nhật - Hàn

Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho cho biết ông sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Shunichi Suzuki vào tháng 5 tới. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa bộ trưởng tài chính Hàn Quốc và Nhật Bản sau gần 7 năm và là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự “tan băng” trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước láng giềng này.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Kế hoạch hội đàm trên đã được hai bộ trưởng nhất trí tại Washington (Mỹ) khi tham dự Hội nghị các thống đốc ngân hàng trung ương và bộ trưởng tài chính Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Phát biểu tại một cuộc họp với các nhà báo Hàn Quốc ngày 13/4 vừa qua, Bộ trưởng Choo cho biết: “Vì lãnh đạo hai nước đã khởi động thời điểm bước ngoặt cho hợp tác tại hội nghị thượng đỉnh, chúng ta cần bắt đầu các cuộc tham vấn cấp làm việc trong từng lĩnh vực và cần mở rộng quan hệ hợp tác với Bộ Tài chính Nhật Bản trong lĩnh vực kinh tế và tài chính”.

Theo kế hoạch, hai bộ trưởng sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), diễn ra tại Songdo, Incheon (Hàn Quốc), từ ngày 2 - 5/5 tới. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa bộ trưởng tài chính hai nước kể từ tháng 8/2016, khi Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Yoo Il-ho gặp người đồng cấp Nhật Bản Taro Aso.

Quan hệ Nhật – Hàn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì các tranh cãi liên quan đến lịch sử. Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh nhằm cải thiện quan hệ song phương và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng - từ việc bồi thường cho lao động cưỡng bức thời chiến đến việc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.