Hội nghị thượng đỉnh Trung - Nhật - Hàn có thể nối lại trong năm nay

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ một quan chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 4/4 cho biết hội nghị thượng đỉnh giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể diễn ra trong năm nay nếu không vấp phải “trở ngại lớn” nào.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin phát biểu tại tòa nhà Bộ Ngoại giao ở trung tâm Seoul, ngày 6/3/2023. Ảnh: koreatimes.co.kr

Phát biểu trên làm gia tăng triển vọng về việc nối lại hội nghị thượng đỉnh ba bên sau những nỗ lực gần đây của Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm hàn gắn quan hệ song phương.

Quan chức trên cho biết Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang “tham vấn với các nước liên quan” về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên. Theo ông, “những tín hiệu tích cực” về khả năng tổ chức hội nghị đã xuất hiện trong cuộc họp cấp Ngoại trưởng gần đây giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Hội nghị thượng đỉnh giữa 3 nước láng giềng khu vực Đông Bắc Á lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 12/2008. Tuy nhiên, hội nghị đã bị đình chỉ sau cuộc họp lần thứ 8 vào tháng 12/2019, sau khi xảy ra tranh cãi giữa Hàn Quốc và Nhật Bản liên quan vấn đề bồi thường lao động cưỡng bức thời chiến và dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Tòa nhà bộ ngoại giao ở trung tâm Seoul. Ảnh: Yonhap

Các cuộc thảo luận về việc khôi phục hội nghị thượng đỉnh Trung - Nhật - Hàn đã được nối lại sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào tháng 3 vừa qua, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đã ấm lên đáng kể sau khi Seoul công bố phương án bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến thông qua một quỹ do các doanh nghiệp tư nhân nước này đóng góp, thay vì yêu cầu các công ty Nhật Bản liên quan chi trả trực tiếp.

Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.