Dấu hiệu chính quyền Tổng thống Biden chưa bớt căng thẳng với Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ quan ngại rằng một số công cụ mà Trung Quốc sử dụng để kích thích kinh tế nước này có thể lấn át các công ty quốc tế và gây méo mó thị trường.
Chú thích ảnh
Ông Joe Biden khi còn là Phó Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: AP

Trong báo cáo về rào cản ngoại thương năm 2021 công bố ngày 31/3, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã nhắc tới “Made in China 2025”.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đánh giá kế hoạch 10 năm công bố từ năm 2015 này của Trung Quốc đã đặt ra khát vọng chính sách công nghiệp của Bắc Kinh.

Báo cáo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ có đoạn: “Ngay cả khi Trung Quốc không đạt được toàn vẹn mục tiêu đề ra trong Made in China 2025 thì nước này vẫn có khả năng gây biến dạng thị trường”.

Hãng tin Bloomberg nhận định quan điểm của chính quyền Tổng thống Biden có nhiều tương đồng với chính quyền những người tiền nhiệm Donald Trump và Barack Obama.

Ngày 1/4, Trung Quốc đã phản hồi về báo cáo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nêu rõ: “Cáo buộc của Mỹ về chính sách công nghiệp Trung Quốc là vô căn cứ. Chính sách của chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc thị trường với chỉ đạo cẩn trọng từ chính phủ”.

Mỹ và Trung Quốc rơi vào chiến tranh thương mại dưới nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump với mức thuế bổ sung áp đặt lên hàng hóa nhập khẩu trị giá 335 tỷ USD từ Trung Quốc hàng năm. Đến thời Tổng thống Biden, mức thuế này vẫn chưa được gỡ bỏ.

Chính quyền cựu Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đạt được “Thỏa thuận Giai đoạn một” vào đầu năm 2020, trong đó Trung Quốc cam kết mua thêm nhiều sản phẩm Mỹ. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã không đạt được mục tiêu trong “Thỏa thuận Giai đoạn một” do dịch COVID-19 tác động đến thị trường cung ứng và vận tải thế giới.

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai đã kêu gọi Trung Quốc tuân thủ các cam kết trong “Thỏa thuận Giai đoạn một”. Bà Tai đánh giá rằng chính quyền Tổng thống Biden cần “tìm hiểu mọi giải pháp”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.