Đấu giá 37 khu đất để bổ sung nguồn vốn đầu tư công

Nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất trên địa bàn, kịp thời đưa đất vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tạo nguồn thu cho ngân sách để bổ sung nguồn vốn đầu tư công, phúc lợi xã hội, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức đấu giá hàng chục khu đất. Đây là mục đích của Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 trên địa bàn vừa được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành.

Theo Kế hoạch số 79/KH-UBND, trong năm tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện đấu giá 37 khu đất, giá trị theo bảng giá đất khoảng 21.000 tỷ đồng; trong đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá 17 khu đất, diện tích hơn 168 ha, giá trị theo bảng giá đất gần là 2.200 tỷ đồng. Trường hợp tổ chức đấu giá không thành, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp đơn vị tổ chức đấu giá tiếp tục đăng thông tin đấu giá các lần tiếp theo.

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn được giao thực hiện các thủ tục liên quan để đảm bảo điều kiện đấu giá 20 khu đất diện tích gần 680 ha, giá trị theo bảng giá đất hơn 18.800 tỷ đồng. Ngoài ra, tập trung xử lý tồn tại để sớm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 9 khu đất, thửa đất, diện tích gần 26 ha thu hồi của các đơn vị không còn nhu cầu sử dụng, hết thời hạn thuê đất.

Trong số các khu đất sẽ tổ chức đấu giá năm 2025, một số khu có diện tích lớn như 77,28 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành dự kiến giá hơn 4.700 tỷ đồng; khu đất thực hiện dự án khu du lịch núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc, diện tích hơn 1.000 ha, dự kiến mức giá hơn 1.348 tỷ đồng; dự án chợ nông sản Dầu Giây giai đoạn 2, diện tích hơn 52 ha, mức giá hơn 1.750 tỷ đồng; khu đất chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (khu I - diện tích 8,94 ha) giá hơn 715 tỷ đồng; cụm công nghiệp Long Giao, thị trấn Long Giao và xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, diện tích hơn 55ha, giá hơn 503 tỷ đồng; khu mỏ đá Hóa An, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, diện tích 36 ha, số tiền 504 tỷ đồng…

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc đấu giá các khu đất trên, nhằm góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở của người dân; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá nhằm hoàn chỉnh các khu đô thị, các khu dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai...

Từ năm 2021 đến nay, mặc dù tỉnh đấu giá nhiều khu “đất vàng”, tuy nhiên không có khu đất nào đấu giá thành công. Riêng trong năm 2024 có 11/18 khu đất đã ban hành phương án đấu giá, 6/18 khu đang hoàn thiện phương án đấu giá và 2 khu đăng thông báo đấu giá nhưng không có cá nhân, doanh nghiệp nào tham gia đấu giá. Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, giá bất động sản trong nước lao dốc, cùng những vướng mắc liên quan đến nghị định, thông tư chờ hướng dẫn.

Từ ngày 1/8/2024, Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 đã có hiệu lực; các cá nhân, tổ chức và chính quyền địa phương tin tưởng những vướng mắc trước đây được tháo gỡ để có thể thực hiện việc đấu giá và tham gia đấu giá các khu đất trên địa bàn Đồng Nai thuận lợi.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.