Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đấu giá 25 thửa đất, tăng 167,23% so với giá khởi điểm 

Ngày 9/3, lãnh đạo UBND Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã và Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt vừa phối hợp tổ chức đấu giá thành công 27 thửa đất thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu Vàn Gợi - Đồng Quân và 1 thửa đất thuộc khu đất xen kẹt Tiền Huân, phường Viên Sơn.

Nằm ở vị trí tương đối thuận lợi với tuyến Quốc lộ 32 chạy qua, khu Vàn Gợi - Đồng Quân được đánh giá có nhiều lợi thế để phát triển nền kinh tế đa dạng, khu đất có diện tích khoảng 4,37 ha, trong đó 27 thửa đất khu Vàn Gợi - Đồng Quân có tổng diện tích 3.010,2 m2 (mỗi thửa có diện tích từ 84,2 m2 đến 167 m2); 1 thửa đất thuộc khu đất xen kẹt Tiền Huân có diện tích 136 m2. Các thửa đất đều đã giải phóng mặt bằng và hoàn thành cơ bản đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Tại phiên đấu giá ngày 8/3, có 137 khách hàng tham dự đấu giá, mức giá khởi điểm của 27 thửa đất khu Vàn Gợi - Đồng Quân là 16.698.000 đồng/m2; giá khởi điểm của 1 thửa đất thuộc khu đất xen kẹt Tiền Huân là 10.350.000 đồng/m2. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp cho các thửa đất. 

Kết quả, có 25 khách hàng trúng đấu giá 28 thửa đất với tổng diện tích trúng đấu giá 3.146,2 m2; tổng số tiền trúng đấu giá 138,08 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng so với giá khởi điểm 167,23%. Giá trúng cao nhất 55 triệu đồng/m2, thuộc căn góc, diện tích khoảng 110m2; còn căn thấp nhất giá trúng hơn 30 triệu đồng/m2 nhưng diện tích lớn hơn.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc, tại một số sàn giao dịch bất động sản tại địa phương này đã diễn ra hoạt động chào bán các thửa đất trúng đấu giá với giá chênh lệch từ 150 - 300 triệu đồng/thửa đất.

Anh D.Đ.C, nhân viên một công ty buôn bán bất động sản khu vực Thị xã Sơn Tây cho biết, phiên đấu giá 28 thửa đất tại phường Viên Sơn thu hút sự quan tâm của khách hàng đầu tư cũng như người dân có nhu cầu ở thực, bởi nhiều người vẫn kỳ vọng vào sự tăng giá trong thời gian tới.

 "Riêng cá nhân tôi đã môi giới, giao dịch thành công vài thửa đất trúng đấu giá  ngày 8/3 tại phường Viên Sơn. Hiện tôi có 1 thửa đất ký hiệu B23, diện tích khoảng 90 m2, mặt tiền 5 mét, hướng Tây Nam, giá trúng gần 43,7 triệu đồng/m2 được chào bán chênh 150 triệu đồng. Tiến độ vào tiền là 120 ngày, kể từ khi có thông báo thuế của cơ quan chức năng", anh D. Đ. C thông tin. 

Đại diện lãnh đạo Thị xã Sơn Tây cho biết, phiên đấu giá diễn ra nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Việc đấu giá thành công 28 thửa đất nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách để tiếp tục đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thị xã ngày càng hoàn thiện, đồng bộ hơn.

Linh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.