Dấu ấn Việt Nam tại 'Vườn tượng APEC 2017'

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng đang tích cực phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Viện Quy hoạch hoàn tất việc lắp đặt tượng của các nền kinh tế thành viên APEC và bảng tên tượng tại "Vườn tượng APEC 2017".
Dấu ấn Việt Nam tại 'Vườn tượng APEC 2017' ảnh 1

Tượng của các nền kinh tế đang được lắp đặt tại Công viên APEC (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Bức tượng của chủ nhà Việt Nam mang tên “Khởi nguyên” của tác giả Lê Lạng Lương (Đại học Mỹ thuật Hà Nội) được lựa chọn sau khi vượt qua nhiều mẫu tượng khác. Nhà điêu khắc Lê Lạng Lương chia sẻ, tác phẩm của ông lấy ý tưởng từ sự hội tụ của những khối cây cổ thụ. Các cây xếp lại, đan xen với nhau gợi sự gắn bó, đoàn kết, tạo nên sức mạnh tổng hợp như thông điệp của APEC 2017.  

Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Long Bửu, Làng đá mỹ nghệ Non Nước được chọn để tạc bức tượng "Khởi nguyên". Nghệ nhân Nguyễn Long Bửu được thế giới biết đến khi anh giành giải Bạc Cuộc thi sáng tác điêu khắc quốc tế bằng chất liệu sáp ong tổ chức tại Thái Lan. Trong tình hình mưa lũ miền Trung, anh đã ra Thanh Hóa chọn lựa khối đá granite xanh nâu đúng chất lượng và ý tưởng của tác giả Lê Lạng Lương. Thời gian gấp rút, tác phẩm với chất liệu đá cứng, có rất nhiều họa tiết nhỏ, đòi hỏi sự chính xác và tỉ mỉ, khéo léo, công phu. Nghệ nhân Nguyễn Long Bửu và 6 thợ điêu khắc đã làm việc không kể ngày đêm. Sau đó, tác giả Lê Lạng Lương cùng anh chỉnh sửa, hoàn tất đưa vào trưng bày tại "Vườn tượng APEC 2017".

Bức tượng “Khởi nguyên” được làm từ đá granite nguyên khối, cao 3 m, nặng hơn 20 tấn, kích thước 3m x 1,6m x 1m.

Văn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.