Dấu ấn của các nhà đầu tư là thành viên của APEC vào Việt Nam

Tổng vốn đầu tư vào Việt Nam trong 10 tháng qua của các nền kinh tế thành viên APEC đã lên tới 24 tỷ USD, chiếm tới 85% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục tăng
Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 tại diễn đàn Quốc hội kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, cho thấy, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới, bổ sung và mua cổ phần trong 9 tháng đạt 25,5 tỷ USD, tăng 34,3%; vốn FDI đã giải ngân đạt 12,5 tỷ USD, tăng 13,4%.
Số liệu công bố mới đây của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cũng cho thấy, 10 tháng  năm 2017, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tiếp tục tăng lên, đã đạt mức kỷ lục 28,24 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2016. 
Dấu ấn của các nhà đầu tư là thành viên của APEC vào Việt Nam ảnh 1

Sản xuất phụ kiện xe ô tô tại công ty TNHH Kefico Việt Nam (vốn đầu tư Hàn Quốc) tại Khu công nghiệp Đại An, Hải Dương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà ĐTNN với tổng số vốn là 13,75 tỷ USD, chiếm 48,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. 
Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư là 5,63 tỷ USD, chiếm 19,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,04 tỷ USD, chiếm 7,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh thành phố, trong đó TP Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký là 5,03 tỷ USD, chiếm 17,8% tổng vốn đầu tư. 
Bắc Ninh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký là 3,19 tỷ USD, chiếm 11,3% tổng vốn đầu tư. Thanh Hóa đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký 3,16 tỷ USD chiếm 11,2% tổng vốn đầu tư.
Trong đó, dấu ấn của các nhà đầu tư là thành viên của APEC rất rõ nét khi tổng vồn đầu tư luôn ở những ví trí dẫn đầu. Mười tháng năm 2017, trong số 112 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 7,62 tỷ USD, chiếm 27% tổng vốn đầu tư.
Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký là 6,07 tỷ USD, chiếm 21,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4,59 tỷ USD, chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư.
Thống kê từ Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho thấy, các dự án quy mô lớn đăng ký đầu tư vào Việt Nam trong 10 tháng đầu năm cũng là của các doanh nghiệp đến từ các nền kinh tế thành viên APEC. 
Đó là các dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, vốn đầu tư gần 2,8 tỷ USD (Nhật Bản) đầu tư tại Thanh Hóa với mục tiêu thiết kế, xây dựng, vận hành và chuyển giao một nhà máy nhiệt điện đốt than công suất thuần khoảng 1.2MW. Dự án Samsung Display Việt Nam tăng thêm 2,5 tỷ USD (Hàn Quốc) tại Bắc Ninh. 
Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1, tổng vốn đầu tư 2,07 tỷ USD do nhà đầu tư Singapore đầu tư với mục tiêu thiết kế, xây dựng, vận hành và chuyển giao một nhà máy nhiệt điện đốt than, công suất thuần khoảng 1.109,4 MW.
Dự án đường ống dẫn khí lô B – Ô Môn, tổng vốn đầu tư đăng ký 1,27 tỷ USD do nhà đầu tư Nhật Bản liên doanh với PVN và PVGAS Việt Nam đầu tư với mục tiêu xây dựng, vận hành đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn tại Kiên Giang.
Tháng 10, cũng ghi nhận thêm một dự án nữa đăng ký đầu tư vào VIệt Nam cũng thuộc thành viên APEC. Đó là dự án Khu phức hợp thông minh tại khu chức năng số 2A trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2, TP Hồ Chí Minh). Dự án này có tổng vốn đầu tư đăng ký 885,85 triệu USD do Hàn Quốc đầu tư.
Ấn tượng tổng vốn của các nền kinh tế thành viên APEC
Như vậy, tổng vốn đầu tư vào Việt Nam trong 10 tháng qua của các nền kinh tế thành viên APEC đã lên tới 24 tỷ USD, chiếm tới 85% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. 
Theo các chuyên gia kinh tế, đây là mức đóng góp thật sự ấn tượng. APEC có 21 thành viên, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore trong nhiều năm đều đứng ở top đầu trong đầu tư vào Việt Nam. 
“Năm 2006, chúng ta vừa gia nhập WTO đồng thời tổ chức hội nghị APEC, việc này đã tạo đòn bẩy rất mạnh đối với sự phát triển kinh tế củ nước ta, giúp nền kinh tế được kéo lên rất nhiều”, chuyên gia kinh tế TS. Bùi Quang Tín nhận định.
Cũng theo TS. Bùi Quang Tín, hiện nay, Việt Nam đang xây dựng một Chính phủ “kiến tạo” với nhiều điểm mới như tập trung phát triển các đầu tàu kinh tế như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… cùng những chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, cắt giảm các điều kiện kinh doanh. 
Những chính sách cởi mở của Chính phủ kiến tạo cùng với việc Việt Nam tổ chức hội nghị APEC sẽ tạo sự cộng hưởng phát triển như năm 2006. Các nhà đầu tư sẽ tang cường đầu tư nguồn vốn vào Việt Nam.
“Khi nguồn vốn FDI được tăng cường sẽ tạo nên cú hích phát triển kinh tế, xuất khẩu của Việt Nam sẽ mạnh hơn, khi đó sẽ hỗ trợ ngược lại kinh tế trong nước về hạ tầng, vốn… Từ đó, nền kinh tế sẽ ngày càng tốt hơn”, TS Bùi Quang Tín nhấn mạnh.
Cũng theo các chuyên gia kinh tế, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức không nhỏ khi ngày càng hội nhập sâu rộng. Nhưng với sự góp mặt của những nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới và khu vực tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đang diễn ra tại Việt Nam, đặc biệt là Tuần lễ cấp cao APEC đang diễn ra tại TP Đà Nẵng, sẽ tiếp tục hứa hẹn thúc đẩy hơn nữa dòng vốn đầu tư nước ngoài từ các thành viên APEC vào nước ta.
Xuân Phong-Thu Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.