APEC 2017: Thương mại tự do có lợi cho sự thịnh vượng của các thành viên

Sáng 6/11, Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) đã bước vào ngày làm việc thứ ba với các cuộc họp của ba nhóm công tác và họp nhóm nhỏ để chuẩn bị cho phiên đối thoại giữa ABAC và các nhà lãnh đạo kinh tế APEC.
APEC 2017: Thương mại tự do có lợi cho sự thịnh vượng của các thành viên ảnh 1

Toàn cảnh khai mạc Phiên toàn thể Kỳ họp lần thứ tư Hội đồng Tư vấn Kinh doanh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (ABAC). Ảnh: TTXVN

Sau các cuộc họp trên, Chủ tịch và đồng Chủ tịch ABAC sẽ nhóm họp với Chủ tịch các nhóm công tác chuyên đề. Kỳ họp thứ 4 của ABAC sẽ kết thúc với một phiên họp toàn thể.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN bên lề kỳ họp này, ông Rio Fiocco, thành viên dự khuyết của đoàn Papua New Guinea – chủ nhà của Năm APEC 2018 – khẳng định ABAC đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ cho các nhà lãnh đạo (kinh tế APEC) rằng thương mại tự do có lợi cho sự thịnh vượng và tạo việc làm trong tất cả các nền kinh tế APEC.

Với tư cách là một thành viên dự khuyết của đoàn Papua New Guinea, ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của ABAC?

ABAC là Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC. ABAC đại diện cho lãnh đạo các doanh nghiệp của 21 nền kinh tế thành viên APEC. Mục đích của ABAC là nhằm đưa ra khuyến nghị cho giới lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên về những việc có thể làm để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong khu vực.

Ông có bình luận gì về các sáng kiến mà ABAC đệ trình lên các nhà lãnh đạo APEC trong cuộc gặp sắp tới?

Các đại diện đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC trong ABAC kiến nghị khu vực (châu Á–Thái Bình Dương) tiếp tục các nguyên tắc thương mại tự do. Có một số người nghĩ rằng chúng ta nên hạn chế thương mại xuyên biên giới, song ABAC đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ cho các nhà lãnh đạo (kinh tế APEC) rằng thương mại tự do có lợi cho sự thịnh vương và tạo việc làm trong tất cả các nền kinh tế APEC.

Theo dự kiến, tại Hội nghị Lãnh đạo Kinh tế APEC (AELM) vào cuối tuần này, các nhà lãnh đạo APEC sẽ thảo luận sáng kiến về phát triển bao trùm do Việt Nam đề xuất. Ông đánh giá như thế nào về sáng kiến này?

ABAC hoàn toàn ủng hộ các sáng kiến này do Việt Nam đề xuất. Trong khuôn khổ APEC, chúng ta cần phải khuyến khích tạo việc làm và xóa đói, giảm nghèo trong xã hội ở những nền kinh tế kém phát triển. Do đó, việc thúc đẩy tăng trưởng bao trùm sẽ mang lại cho những doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa các cơ sở tài chính để phát triển, qua đó góp phần tạo việc làm, của cải và sự thịnh vượng cho tất cả. 

Ông đánh giá như thế nào về sự chuẩn bị của Việt Nam cho Năm APEC 2017?

Sự chuẩn bị của các bạn đến nay là tuyệt vời, ngoại trừ vấn đề nhỏ là cơn bão đang diễn ra nhưng điều đó là ngoài ý muốn. Tôi rất ấn tượng với Việt Nam. Cơ sở hạ tầng, sân bay, giao thông và mọi thứ đều tuyệt vời.

Điều gì làm ông thấy ấn tượng nhất ở Việt Nam?

Tại Đà Nẵng, chất lượng của những khách sạn và resort 5 sao là khá ấn tượng và tôi cũng rất mong chờ được ghé thăm các địa điểm du lịch của các bạn.

Xin cảm ơn ông!

Đào Tùng-Phương Nga (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.