Đất tại một số khu công nghiệp bị ô nhiễm nặng

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Đồng Nai cho biết: Kết quả quan trắc chất lượng môi trường đất từ đầu năm đến nay tại một số khu công nghiệp và bãi xử lý chất thải rắn, các thông số về kim loại nặng như đồng, kẽm, asen trong đất vượt mức cao.

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Đồng Nai cho biết: Kết quả quan trắc chất lượng môi trường đất từ đầu năm đến nay tại một số khu công nghiệp và bãi xử lý chất thải rắn, các thông số về kim loại nặng như đồng, kẽm, asen trong đất vượt mức cao. Đây là những tác nhân gây ô nhiễm cho đất.


Trong 19 khu công nghiệp được quan trắc về chất lượng nguồn đất, có 2 khu công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm bởi các tác nhân đồng và kẽm trong đất cao. Cụ thể, tại khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng Bom có các hàm lượng Cu (đồng) vượt gần 2 lần, hàm lượng Zn (kẽm) vượt 4,16 lần so với quy chuẩn cho phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại khu công nghiệp Biên Hòa 1, hàm lượng Zn vượt tiêu chuẩn 1,5 lần; hàm lượng Nitrat và Crom trong đất lần lượt là 916 mg/kg và 729 mg/kg vượt quy chuẩn QCVN 03: 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Đồng Nai cũng cho biết, tại một số khu xử lý chất thải rắn đóng tại phường Trảng Dài (thành phố Biên Hòa) và khu xử lý chất thải Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu) có hàm lượng asen trong đất vượt quy chuẩn từ 1,6 đến 2 lần. Ngoài ra, tại bãi chôn lấp chất thải Quang Trung hàm lượng Nitrat và Crom cao, từ 218 đến 301 mg/kg.


Theo trung tâm, một số khu vực trên bị ô nhiễm nguồn đất vì là những điểm tiếp nhận nguồn thải công nghiệp và chất thải nguy hại.

Sỹ Tuyên

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.