Đập dâng cầu Quang 'van điều tiết' cho dòng sông Tô Lịch
Gần đây, hạng mục cửa phai đập dâng sông Tô Lịch tại cầu Quang (phường Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã chính thức được đưa vào vận hành, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực cải thiện môi trường và dòng chảy của con sông lâu nay bị ô nhiễm nặng.
Theo ghi nhận, đập dâng cao su, công trình đầu tiên trên sông Tô Lịch đã cơ bản hoàn thành sau hơn nửa năm thi công. Công trình được ví như một “van điều tiết”, giữ và điều chỉnh mực nước sông, đặc biệt vào mùa khô. Khi lưu lượng nước giảm, đập sẽ giữ lại một phần nhằm duy trì dòng chảy tối thiểu, hạn chế tình trạng khô cạn lòng sông. Nhờ đó, chất lượng nước được cải thiện, dòng chảy được lưu thông tốt hơn, góp phần giảm ô nhiễm.
Đập dâng có cấu tạo túi cao su liên kết với móng, có thể điều chỉnh mực nước bằng cách bơm hoặc xả khí, nước, với ưu điểm chi phí thấp, thi công nhanh, chịu lún tốt và khả năng xả lũ hiệu quả. Trước đó, đơn vị thi công cũng đã hoàn thành thu gom toàn bộ 245 cửa xả trên sông Tô Lịch, dẫn nước thải về Nhà máy xử lý Yên Xá với công suất 200.000 - 230.000m³/ngày đêm để xử lý triệt để.
Đặc biệt, gần đây, nước từ hồ Tây đã được bổ cập cho sông Tô Lịch qua hệ thống ống riêng. Từ nay đến trước 20/9, hạng mục bổ sung nước sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá sẽ hoàn tất, góp phần “hồi sinh” dòng Tô Lịch - biểu tượng của Hà Nội.
Toàn cảnh công trình đập dâng sông Tô Lịch tại cầu Quang.
Hạng mục cửa phai đập dâng sông Tô Lịch được đưa vào vận hành.Đập dâng cao su được ví như “van điều tiết”, giúp giữ và điều chỉnh mực nước sông.Kết cấu túi cao su liên kết với móng đập, cho phép điều chỉnh mực nước bằng bơm khí hoặc nước.Lưu lượng nước sông Tô Lịch được cải thiện rõ rệt sau khi đập dâng đi vào hoạt động.
Đập dâng góp phần duy trì dòng chảy tối thiểu, ngăn tình trạng khô cạn lòng sông vào mùa khô.Đập bao gồm các phần xây dựng chính, gồm: Thân đập, van điều tiết, trạm bơm, cầu đi bộ và có đài quan sát nằm trên sàn đập.Toàn bộ 245 cửa xả trên sông Tô Lịch đã được thu gom và dẫn nước thải về Nhà máy xử lý Yên Xá.
Nước thải thu gom từ sông Tô Lịch được xử lý triệt để tại Nhà máy Yên Xá.Kỳ vọng từ nay đến trước 20/9, việc bổ cập nước sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá sẽ hoàn tất, “hồi sinh” dòng Tô Lịch.
Ngày 3/10, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 do KidsPlaza tổ chức dành cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, gia đình. Màn đồng diễn yoga của 700 mẹ bầu là một trong những hoạt động tạo không khí kết nối giữa những người đang trải qua hành trình làm mẹ.
Trước ngày di dời để phục vụ Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, những nếp nhà nhỏ trong ngõ 1, ngõ 2 phố Đại Từ, phường Định Công vẫn giữ nhịp sống quen thuộc. Sau hàng chục năm gắn bó, nhiều hộ dân kỳ vọng diện mạo cửa ngõ phía Nam Hà Nội đổi thay.
Ngày 2/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo Thể thao và Văn hoá (TTXVN) tổ chức lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 năm 2026. Giải thưởng Lớn năm nay vinh danh nhà thơ Bằng Việt.
Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.
Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu trở thành cực tăng trưởng năng động của cả nước với nền kinh tế tăng trưởng hai con số, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.