Đập dâng đầu tiên trên sông Tô Lịch thành hình sau 2 tháng thi công
Sau 2 tháng triển khai thi công, đập dâng giữ nước đầu tiên trên sông Tô Lịch, đoạn gần cầu Quang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì đã thành hình, đánh dấu bước quan trọng trong kế hoạch hồi sinh dòng sông.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, tại các khu vực như cầu Quang (huyện Thanh Trì), cầu Dậu (quận Hoàng Mai) và cầu Cót (quận Cầu Giấy), công nhân và máy móc hoạt động liên tục nhằm xây dựng các đập dâng giữ nước, phục vụ điều tiết dòng chảy, hạn chế ô nhiễm và đảm bảo nguồn nước trong mùa khô.
Sông Tô Lịch dài khoảng 14,6 km, chảy qua 6 quận, huyện của Hà Nội và giữ vai trò là trục thoát nước chính, góp phần điều hòa, chống ngập đô thị. Tuy nhiên, nhiều năm qua, dòng sông này phải tiếp nhận khoảng 150.000 m³ nước thải mỗi ngày, gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Để cải thiện thực trạng này, ngoài việc nạo vét, Hà Nội cũng thực hiện dự án bổ cập nước từ sông Hồng nhằm khơi thông dòng chảy, nâng cao chất lượng nước và tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp hai bên bờ sông. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình phục hồi lại vai trò lịch sử, sinh thái và văn hóa của sông Tô Lịch - một biểu tượng gắn liền với quá trình phát triển đô thị của Thủ đô.
Tại khu vực gần cầu Quang (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì), một đoạn lòng sông Tô Lịch được các đơn vị thi công khoanh lại để phục vụ công tác xây dựng đập dâng.
Đập dâng đầu tiên được xây trên sông Tô Lịch đang được khẩn trương hoàn thành kết cấu bê tông ở phần lòng đập và xung quanh. Đập dâng đầu tiên lộ diện sau 2 tháng thi công.Hạng mục đập dâng sau khi hoàn thành được kỳ vọng dẫn nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch, các đập sẽ giữ được nước và duy trì độ sâu mực nước trên sông Tô Lịch theo phương án thành phố đưa ra.Các thiết bị cơ giới được huy động để tiến hành thi công đập dâng.
Ngoài con đập dâng tại cầu Quang, Hà Nội cũng đang xây dựng thêm các đập dâng tại cầu Cót (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) và cầu Dậu (khu vực Linh Đàm, quận Hoàng Mai).Các công trình này sẽ góp phần quan trọng trong việc duy trì mực nước, tránh tình trạng khô cạn như những năm trước.
Công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội đang thi công, nạo vét, thanh thải toàn bộ lòng sông Tô Lịch.
Kết hợp với máy móc chuyên dụng để quá trình nạo vét diễn ra đúng tiến độ.
Dự án hy vọng tạo chuyển biến tích cực trong việc cải thiện môi trường, bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Từ chiều đến tối 10/9, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông đi lại gặp khó khăn.