Đào tạo và bồi dưỡng tiếng Việt cho 62 cán bộ, học sinh nước bạn Lào

Sáng 19/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo và bồi dưỡng tiếng Việt cho 62 cán bộ, học sinh nước bạn Lào. Đây là hoạt động nằm trong Đề án Hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Chú thích ảnh
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo và bồi dưỡng tiếng Việt cho 62 cán bộ, học sinh nước bạn Lào. Ảnh: dienbientv.vn

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên khẳng định: Thông qua khóa đào tạo và bồi dưỡng, chúng ta có thêm những người bạn mới, đồng nghiệp mới, nhằm giúp đỡ nhau trong lĩnh vực công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Để đạt kỳ vọng, Ban Tổ chức lớp học chủ động xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch học tập cho học viên linh hoạt, phù hợp, hiệu quả nhất. Quá trình bồi dưỡng, tập huấn cần tăng cường và bám sát thực tiễn; quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các học viên học tập đạt kết quả cao. Cán bộ, học sinh Lào cần khắc phục khó khăn, mạnh dạn trao đổi, đề xuất ý kiến để tiếp thu chương trình đào tạo và nội dung bồi dưỡng một cách tốt nhất.

Ông Vông Phết U Đôm Lit, Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Luông Pha Bang đại diện 3 tỉnh Bắc Lào mong muốn, tỉnh Điện Biên đào tạo, bồi dưỡng các học viên, lưu học sinh Lào hiệu quả, nâng cao trình độ chuyên môn để trở về nước cống hiến. Mặc dù thời gian học tập ngắn, các cán bộ cần hết sức chú tâm, trau dồi kiến thức, kỹ năng; học sinh cần đạt thành tích cao trong học tiếng Việt để tiếp tục học các trường chuyên nghiệp như nguyện vọng. Điều này góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung, tỉnh Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào nói riêng...

Thực hiện Đề án Hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, năm học 2023 - 2024, tỉnh Điện Biên tiếp nhận, quản lý và đào tạo tiếng Việt cho 37 lưu học sinh các tỉnh Bắc Lào tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, tổ chức mở lớp bồi dưỡng, tập huấn và thực tế cơ sở cho 25 học viên là cán bộ của 3 tỉnh miền Bắc nước Lào, gồm: U Đôm Xay (10 người), Phông Sa Lỳ (10 người) và Luông Pha Bang (5 người). Chương trình diễn ra trong 6 tuần, từ ngày 18/12/2023 - 26/1/2024 tại các cơ sở, trung tâm lớn của tỉnh Điện Biên, bao gồm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Bệnh viện Đa khoa, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ cùng các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Tham gia khóa bồi dưỡng, học viên được tìm hiểu, tham quan thực tế, tiếp cận, học hỏi các kỹ thuật, chuyên đề đổi mới, nâng cao chất lượng, tích lũy kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp... theo ngành, lĩnh vực. 

Theo Đề án Hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, từ nay đến năm 2030, Điện Biên tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho các tỉnh Bắc Lào từ trình độ Trung cấp đến Đại học; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức, tham gia giao lưu văn nghệ, thể thao giữa học sinh phổ thông tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào; tạo điều kiện cho cán bộ, học sinh, sinh viên hai nước giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, tạo mối quan hệ gắn bó bền chặt...

Phan Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.