Đào tạo nhân lực phục vụ dự án trọng điểm tại Đồng Nai

Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc về Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), ngày 8/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành kế hoạch Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xây dựng và vận hành đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2026 – 2030.
Chú thích ảnh
Nút giao giữa đường kết nối sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang thi công, đây là 2 dự án trọng điểm tại Đồng Nai.

Năm 2026, Đồng Nai giao các đơn vị trong tỉnh tổ chức khảo sát, thu thập, cập nhật, quản lý và phân tích dữ liệu để dự báo nhu cầu tuyển dụng lao động (số lượng, ngành nghề, trình độ) của các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; sau đó dữ liệu này sẽ được cập nhật hàng năm. Địa phương đã xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và các chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài (cả trong và ngoài tỉnh) nhằm đáp ứng nhu cầu chuyên gia, lao động kỹ thuật cao cho các dự án.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị tổ chức đào tạo nguồn nhân lực. Các nhiệm vụ cụ thể gồm: Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức các khóa đào tạo theo nhiều hình thức (chính quy, ngắn hạn, đào tạo tại doanh nghiệp); Đẩy mạnh ký kết thỏa thuận hợp tác, đặt hàng đào tạo, đưa người học đến thực tập tại doanh nghiệp; Liên kết giữa doanh nghiệp với nhà trường để xây dựng chương trình, đào tạo nghề nói chung; đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực kỹ thuật có tay nghề cao gắn kết với nhu cầu thực tế của từng dự án, từng vùng.

Ngoài ra, các đơn vị tổ chức lồng ghép, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục STEM vào kế hoạch giáo dục hằng năm, chương trình đổi mới giáo dục phổ thông và các kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp của tỉnh gắn với thực tiễn sản xuất, công nghệ tại địa phương; Triển khai định kỳ các hoạt động trải nghiệm STEM, kết nối nhà trường với doanh nghiệp trên địa bàn; Tổ chức các hoạt động nhằm liên kết giữa 3 nhà (Nhà nước - doanh nghiệp và nhà trường) để giúp người học nhanh chóng tiếp cận thông tin về các chính sách học nghề; Đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông phù hợp với năng lực, nguyện vọng, hoàn cảnh cụ thể của cá nhân, giúp cho người học có kiến thức về nghề nghiệp, khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu thị trường lao động hiện nay; Tăng cường các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở ngay tại địa bàn cấp xã cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chính quyền địa phương.

Chú thích ảnh
Nhân lực, máy móc thi công nền đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, một trong nhiều dự án trọng điểm đang triển khai ở Đồng Nai.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị liên quan làm tốt công tác dự báo nhu cầu nhân lực của dự án; Xây dựng chương trình đào tạo linh hoạt, hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế và đặt hàng của doanh nghiệp; Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm tại chỗ, ưu tiên sử dụng lao động thuộc diện thu hồi đất do triển khai các dự án trọng điểm.

Trên địa bàn Đồng Nai có hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đang triển khai như: Sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 - TP Hồ Chí Minh, mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành. Toàn tỉnh có hàng nghìn lao động đang làm việc tại các dự án này. Nhằm khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của sân bay Long Thành và các tuyến giao thông, tới đây, Đồng Nai sẽ xây dựng khu thương mại tự do, đô thị sân bay và các khu công nghiệp lớn. Các dự án có nhu cầu nhân lực rất lớn.

Chú thích ảnh
Đông đảo người lao động tại sân bay Long Thành ra về sau 1 ngày làm việc.

Đồng Nai đang triển khai đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ sân bay Long Thành giai đoạn 2024 - 2026, định hướng đến năm 2030. Theo đề án, từ năm 2024 - 2030, tỉnh sẽ tổ chức đào tạo, hỗ trợ tìm việc làm cho khoảng 4.800 người tại sân bay Long Thành. Đến nay, trên địa bàn Đồng Nai có 1 trường cao đẳng nghề đã hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không đào tạo các nghành nghề như: Nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay; nhân viên điều độ, khai thác bay; nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không; nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.