Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 15/11, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm kết nối, phát triển và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Thường trực Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại chương trình. Ảnh: nhandan.vn

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc đổi mới giáo dục phổ thông. Trường còn là đơn vị có quy mô lớn nhất về hợp tác và đào tạo sinh quốc tế lớn nhất khu vực miền Trung.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng coi trọng công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ quản lí; tiếp tục rà soát, cập nhật chương trình đào tạo theo hướng mở rộng, lấy việc phát triển phẩm chất và năng lực người học làm trung tâm. Cùng đó, trường đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển khoa học - công nghệ giáo dục và khoa học sư phạm, giữ vai trò đồng hành và đi trước trong kiến tạo những đổi mới ở các bậc học; góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng có tiền thân là các cơ sở đào tạo sư phạm ra đời ngay sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, gồm Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng (1975), Trường Cao đẳng Sư phạm (1976), Trường Sư phạm Mẫu giáo và Trường Nuôi dạy trẻ (1977), cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng (1985). Năm 1994, khi Đại học Đà Nẵng được thành lập, Trường Đại học Sư phạm trở thành một trong ba trường thành viên đầu tiên, hình thành từ sự hợp nhất của các đơn vị đào tạo sư phạm và khoa học cơ bản trên địa bàn.

Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, nhà trường không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, trở thành trung tâm đào tạo giáo viên và khoa học cơ bản hàng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trường hiện có hơn 350 viên chức, trong đó 67% giảng viên có trình độ tiến sĩ; gần 15.000 người học theo học ở 34 chương trình đào tạo trình độ đại học và 35 chương trình sau đại học, với 31 chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc gia và quốc tế.

Là một trong bảy trường sư phạm chủ chốt của cả nước, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao tham gia tích cực vào chương trình đổi mới giáo dục phổ thông. Từ xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, sách giáo khoa đến bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đội ngũ giảng viên của Trường đã đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay, các đoàn giảng viên đã có mặt tại nhiều vùng miền, góp phần lan tỏa tinh thần cải cách và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo.

Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thứ trưởng Thường trực Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng trao Huân chương lao động hạng Nhì cho nhà trường. Ảnh: nhandan.vn

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập (1975-2025), Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Huân chương Lao động hạng Ba cho Phòng Quản lý người học và Thư viện - một đơn vị tiêu biểu trong công tác phục vụ, quản lý và hỗ trợ người học.

Nhiều tập thể và cá nhân của Trường cũng vinh dự nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng nhiều bằng khen từ các địa phương và đối tác quốc tế.

Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.