Đánh giá lại các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Chiều 3/12, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết, các đơn vị trong Bộ sẽ rà soát, đánh giá lại các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 để tham mưu, đề xuất hướng đi, xây dựng bộ tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo.
Chú thích ảnh
 Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ rà soát, đánh giá lại các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị toàn quốc “Đánh giá tình hình triển khai thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và định hướng cho giai đoạn sau năm 2020” vào ngày 10/12/2019 tại Hưng Yên.

Tại hội nghị này, các cơ quan quản lý sẽ đánh giá vai trò, ý nghĩa của các tiêu chí về môi trường, những kết quả tiêu biểu trong thực hiện bộ tiêu chí này trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; nâng cao vai trò “giám sát, phản biện xã hội” của các tổ chức xã hội. Các chuyên gia môi trường sẽ có những phân tích, phản biện về bộ tiêu chí môi trường, đề xuất các tiêu chí về nước, an toàn thực phẩm, chất thải…để hoàn thiện bộ tiêu chí mới cho giai đoạn tiếp theo.

Theo Tổng cục Môi trường, hiện còn nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới như: các tiêu chí về nghĩa trang, cây xanh, xử lý chất thải rắn, nước thải, phân định trách nhiệm giữa các bộ chưa rõ ràng, chặt chẽ. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ còn thiếu và yếu, đặc biệt là cán bộ xã nên chưa theo kịp với những diễn biến về môi trường.

Do áp lực về thời gian nên nhiều hoạt động về tiêu chí chỉ mang tính thời điểm mà chưa được kiểm tra, hậu thẩm thường xuyên, liên tục trong quá trình các địa phương duy trì và nâng cao chất lượng. Một số quy định, cơ chế còn bất cập, chưa phù hợp với các đối tượng tại khu vực nông thôn như đối với xử lý nước thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Thực tế một số địa phương đã làm tốt tiêu chí chất thải rắn sinh hoạt như Hà Tĩnh giảm được tổng lượng phát sinh rác thải ra môi trường đến 60%. Bởi vậy, Tổng cục Môi trường sẽ đề xuất đưa thêm các tiêu chí về tỷ lệ chất thải rắn được phân loại tại gia đình, tỷ lệ các hộ dân có biện pháp xử lý nước thải tại chỗ… để đề xuất xây dựng một bộ tiêu chí mới.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ quản lý về tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới sau năm 2020. Những xã tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới sẽ được lựa chọn để nâng cấp lên thành nông thôn mới kiểu mẫu. Bộ cũng sẽ áp dụng các biện pháp đủ mạnh, có tính răn đe trong giải quyết những xung đột về môi trường. Tuy nhiên, để đảm bảo tính răn đe nhưng không làm ảnh hưởng đến đời sống, tư tưởng của người dân, cần bóc tách những nhóm đối tượng cụ thể để áp dụng các chế tài phù hợp…

Minh Nguyệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.