Đánh giá của WMO về tình hình mưa lũ ở Việt Nam và các nước châu Á

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 2/12, người phát ngôn của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) Clare Nullis đã công bố thông tin về tình hình mưa lũ ở châu Á thời gian qua.
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động hỗ trợ người dân cao tuổi di chuyển khỏi vùng ngập sâu tại Đắk Lắk. Ảnh minh họa: Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

Theo đó, trên nhiều khu vực ở Đông Nam Á, những trận mưa kỷ lục và lũ lụt do các cơn bão nhiệt đới liên tiếp hoành hành đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm sinh mạng và gây ra sự tàn phá cũng như khiến nhiều cộng đồng phải di dời.  

Theo bà Clare Nullis, Indonesia, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam nằm trong số những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bà nói: “Vấn đề xảy ra khi lượng mưa liên quan đến gió mùa kết hợp với hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới. Châu Á đang rất dễ tổn thương trước mưa lũ”.

Liên quan tới Việt Nam, bà Nullis cho biết quốc gia Đông Nam Á này đã "chịu tác động nghiêm trọng trong nhiều tuần" và vẫn phải đối diện với nguy cơ có "những trận mưa lớn nữa". Bà nói: “Những trận mưa lớn bất thường trong vài tuần qua đã gây ngập lụt các di tích lịch sử, các khu du lịch nổi tiếng và gây ra thiệt hại nặng nề ở Việt Nam”.

Tháng 10 vừa qua, một trạm khí tượng ở miền Trung của Việt Nam đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục trên cả nước trong 24 giờ là 1.739 mm, và theo bà Nullis, đây là con số "thực sự khủng khiếp". Bà cho biết thêm: “Đây là tổng lượng mưa trong 24 giờ cao thứ hai được biết đến trên thế giới".

Hiện số liệu mới này đang được ủy ban đánh giá cực đoan của WMO xem xét. Theo WMO, lượng mưa trên 1.700 mm sẽ lập kỷ lục cho khu vực Bắc Bán cầu và châu Á.

Bình luận về cường độ của các hiện tượng thời tiết tàn khốc thời gian qua, quan chức của WMP giải thích rằng nhiệt độ tăng cao “làm tăng nguy cơ tiềm ẩn của các trận mưa cực đoan hơn vì bầu khí quyển ấm hơn giữ nhiều độ ẩm hơn”. Bà Nullis đánh giá: “Đó là quy luật vật lý… chúng ta đang chứng kiến lượng mưa cực đoan hơn và sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai”.

Cũng trong cuộc họp báo ở Geneva, ông Ricardo Pires – người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) – đã đề cập tới các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở châu Á. Cụ thể, ông thông tin về tình hình tại Sri Lanka, nơi bão Ditwah đổ bộ vào nước này hồi tuần trước, ảnh hưởng đến khoảng 1,4 triệu người, trong đó có 275.000 trẻ em.

Ông Ricardo Pires cho biết: “Do thông tin liên lạc bị gián đoạn và các tuyến đường bị ảnh hưởng, số trẻ em thực sự bị ảnh hưởng có thể còn cao hơn nữa. Nhà cửa bị cuốn trôi, toàn bộ cộng đồng bị cô lập, và các dịch vụ thiết yếu mà trẻ em cần, chẳng hạn như nước sạch, chăm sóc sức khỏe và trường học, đã bị gián đoạn nghiêm trọng. Nhu cầu hiện nay vượt xa các nguồn lực hiện có ở Sri Lanka. Do đó, chúng tôi đưa ra lời kêu gọi bổ sung nguồn tài trợ nhân đạo và hỗ trợ cho những người dễ bị tổn thương nhất”.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.