Đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân

Sáng 19/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), lãnh đạo Bộ Tài chính, UBND TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã thực hiện nghi thức đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE).
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE). Ảnh minh họa: Hứa Chung/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi bày tỏ phấn khởi với kết quả đạt được của thị trường chứng khoán cũng như của HoSE trong năm qua. Nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường, tác động đến tình hình kinh tế - tài chính trong nước, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn ghi nhận sự tăng trưởng về chỉ số, thanh khoản, quy mô vốn hóa.

Năm 2024, dự báo tình hình kinh tế tiếp tục diễn biến khó lường với nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đề nghị Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, HoSE cùng các công ty, Trung tâm Lưu ký, bù trừ chứng khoán Việt Nam chủ động tập trung phát triển thị trường chứng khoán theo hướng bền vững.

Theo đó, tiếp tục rà soát hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc với tầm nhìn dài hạn cho mục tiêu phát triển bền vững thị trường chứng khoán. Đồng thời, đảm bảo hệ thống giao dịch, lưu ký, thanh toán bù trừ trên thị trường chứng khoán vận hành liên tục, an toàn, thông suốt. Từ đó, sớm đưa hệ thống công nghệ thông tin mới vào hoạt động để đảm bảo sự đồng bộ về giao dịch và thanh toán sau giao dịch tại các Sở và Trung tâm lưu ký, bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường chứng khoán, giám sát hoạt động của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; nâng cao chất lượng hàng hóa của thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; tăng cường thông tin truyền thông tốt nhất, nhanh nhất, minh bạch và lành mạnh từ đó khẳng định niềm tin thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng cho hay, trong quý I/2024, Bộ Tài chính sẽ phối hợp tổ chức hội thảo bàn những giải pháp tổng thể để định hướng cho sự phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Theo bà Nguyễn Thị Việt Hà, Quyền Chủ tịch Công ty Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Chí Minh (HoSE), năm 2023, HoSE hoạt động trên các nguyên tắc “An toàn – Hiệu quả - Bền vững”. Trong đó, an toàn trong công tác tổ chức hoạt động giao dịch thông suốt, hiệu quả; tinh thần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp niêm yết phát triển bền vững tiếp tục được lan tỏa trên thị trường.

Qua đó, số lượng doanh nghiệp niêm yết cam kết thực hiện quản trị công ty tốt năm 2023 tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này cho thấy, sự cam kết ngày càng sâu rộng của các doanh nghiệp niêm yết trong việc thực hành các thông lệ quản trị công ty tốt nhất.

"Riêng năm 2024, HoSE đặt trọng tâm triển khai vận hành an toàn, thông suốt hệ thống công nghệ thông tin mới; nâng cao chất lượng hàng hóa niêm yết và quản trị công ty; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, giám sát. Đồng thời, nâng cao năng lực cán bộ nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm được giao, đóng góp vào nhiệm vụ chung của ngành chứng khoán”, bà Nguyễn Thị Việt Hà cam kết.

Theo HoSE, thị trường chứng khoán Việt Nam kết phiên năm 2023 với chỉ số VN-Index đạt 1.129,93 điểm, tăng 12,2% so với cuối năm 2022. Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đến 29/12/2023 đạt khoảng 4,56 triệu tỷ đồng, tăng 13,4%.

Trong năm, HoSE đã tổ chức 249 phiên giao dịch thành công với tổng khối lượng giao dịch hơn 193 tỷ chứng khoán, tương ứng giá trị giao dịch gần 3,8 triệu tỷ đồng, tăng 12% về khối lượng nhưng giảm 11% về giá trị giao dịch so với năm 2022.

Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.