Chứng khoán tăng phiên giao dịch Xuân Giáp Thìn, VN-Index vượt mốc 1.200 điểm

Kết thúc phiên sáng 15/2, phiên giao dịch đầu tiên đầu Xuân Giáp Thìn,  VN-Index tăng 0,59% tương đương +7,1 điểm, lên mức 1.205,63 điểm. Thị trường đã chính thức vượt được ngưỡng cản tâm lý 1.200 điểm ngay từ sớm, tâm lý tích cực của nhà đầu tư với sắc xanh phủ rộng trên bảng điện tử.
Chú thích ảnh
 Thị trường sáng 15/2 rung lắc nhẹ quanh 1.200 điểm nhưng đã bật hẳn lên ở những phút cuối khi bảng điện tử mở rộng số mã tăng và dòng tiền chảy mạnh, giúp thanh khoản đứng ở mức cao.

Diễn biến phiên sáng 15/2 cho thấy, nhóm cổ phiếu ngân hàng đã góp phần lớn tăng điểm của phiên giao dịch, chiếm tới 8/10 mã dẫn dắt điểm số.

Trong toàn bộ 27 mã ngân hàng ở các sàn, duy nhất VCB là đỏ, 20 mã khác tăng trên 1%, trong đó 13 mã tăng trên 2%. Trong đó MSB tăng mạnh nhất là 6,38%. Tuy nhiên dẫn đầu nhóm kéo điểm cho VN-Index lại là TCB tăng 3,35%, MBB tăng 1,91% và VPB tăng 1,28%. Trong 10 cổ phiếu mạnh nhất của chỉ số này, có thêm MSB, OCB, VIB, TPB và ACB. 

Các bluechip khác cũng đa số tăng điểm, với PLX, VPB, SAB, MBB và HPG tăng 1,2% đến 2%. Trong khi đó, chỉ có bốn mã giảm là MWG, VJC, FPG và VCB, nhưng mức giảm chỉ từ 0,4% đến 1,3%.

Chốt phiên sáng 15/2, sàn HOSE có 329 mã tăng và 134 mã giảm, VN-Index tăng 6,98 điểm (+0,58%), lên 1.205,51 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 439,6 triệu đơn vị, giá trị 9.638 tỷ đồng, tăng hơn 62% về khối lượng và 54% về giá trị so với phiên sáng ngày 7/2. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 7,24 triệu đơn vị, giá trị 314,4 tỷ đồng.

Kết thúc phiên sáng 15/2, sàn HNX có 83 mã tăng và 44 mã giảm, chỉ số HNX-Index tăng 1,73 điểm (+0,75%) lên 232,77 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 30,95 triệu đơn vị, giá trị tương ứng đạt 607 tỷ đồng.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.