Đánh bom ở Iraq, thương vong gần 80 người

Ít nhất 31 người thiệt mạng và 47 người bị thương trong hai vụ đánh bom nhằm vào các tín đồ Hồi giáo dòng và Shi'ite sau buổi cầu nguyên chung ở Al-Salam, khu vực trung tâm Baquba, cách thủ đô Baghdad, Iraq 60 km về phía Bắc.

Iraq lại tiếp tục chứng kiến một ngày bạo lực đẫm máu nhằm vào những người Hồi giáo Sunni. Các nguồn tin cảnh sát và y tế ngày 13/9 cho biết ít nhất 31 người thiệt mạng và 47 người bị thương trong hai vụ đánh bom nhằm vào các tín đồ Hồi giáo dòng và Shi'ite  sau buổi cầu nguyên chung ở Al-Salam, khu vực trung tâm Baquba, cách thủ đô Baghdad 60 km về phía Bắc.

Đánh bom ở Iraq, thương vong gần 80 người ảnh 1

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát cho biết vụ bạo lực thứ nhất xảy ra khi một chiếc xe ô tô cài bom phát nổ nhằm vào những tín đồ Hồi giáo rời khỏi một thánh đường tại thị trấn Ottomaniya, Baquba, Vụ đánh bom đã cướp đi sinh mạng của 30 người và khiến 42 người khác bị thương. Trong khi đó, tại Qarataba, cách Baquba 110km về phía Đông Bắc, một quả bom bên đường gần một thánh đường Hồi giáo Sunni cũng phát nổ làm một người chết và 5 người khác bị thương.

Iraq đang trải qua làn sóng bạo lực đẫm máu nhất kể từ năm 2008, với hơn 4.000 người đã thiệt mạng trong năm nay. Nhằm giảm thiểu các vụ bạo lực đẫm máu, chính phủ nước này đã triển khai hàng loạt chiến dịch trên diện rộng nhằm phiến quân và kiểm soát chặt chẽ phương tiện giao thông tại thủ đô, song bạo lực vẫn tiếp diễn hàng ngày. Theo các chuyên gia, các nhóm vũ trang đang lợi dụng tình hình chính trị bất ổn tại Iraq và cuộc xung đột căng thẳng tại Syria để tiến hành các vụ bạo lực.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.