Đánh bom nhằm vào xe cảnh sát tại Pakistan, 7 người thiệt mạng

Ngày 12/1, giới chức Pakistan cho biết ít nhất 7 cảnh sát đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom có chủ đích nhằm vào xe cảnh sát tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khu vực Tây Bắc nước này, trong bối cảnh tình hình an ninh tiếp tục xấu đi do làn sóng bạo lực gia tăng.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh điều tra tại hiện trường một vụ tấn công ở Peshawar, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo cảnh sát địa phương, một thiết bị nổ điều khiển từ xa đã phát nổ gần xe cảnh sát tại khu vực Gomal, huyện Tank. Vụ nổ khiến chiếc xe bị phá hủy nghiêm trọng và lật bên đường. Phó cảnh sát trưởng huyện Tank Pervez Shah cho biết 5 cảnh sát thiệt mạng tại chỗ, trong khi 2 người khác không qua khỏi sau khi được đưa vào bệnh viện điều trị.

Ngoài các nạn nhân là cảnh sát, vụ nổ còn khiến một số người dân đi đường bị thương. Sau vụ việc, lực lượng an ninh đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và tiến hành chiến dịch truy quét trong khu vực nhằm truy bắt các đối tượng liên quan. Đến nay, chưa có tổ chức nào lên tiếng thừa nhận gây ra vụ tấn công nghiêm trọng trên.

Thống đốc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa Faisal Karim Kundi nhấn mạnh các hành động khủng bố sẽ không thể làm lung lay tinh thần của người dân Pakistan, đồng thời tái khẳng định quyết tâm tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.