Đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Nigeria làm nhiều người tử vong

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 7 người tử vong trong một vụ nổ xảy ra tối 24/12 tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Maiduguri, Đông Bắc Nigeria.

Ông Babakura Kolo, chỉ huy lực lượng dân quân chống thánh chiến tại địa phương, cho biết đây là vụ đánh bom nghi do các phần tử cực đoan thực hiện. Một số nhân chứng mô tả có thể là đánh bom liều chết, song hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng thừa nhận đã tiến hành vụ nổ.

Vụ nổ xảy ra trong lúc đông đảo tín đồ đang thực hiện lễ cầu nguyện buổi tối tại nhà thờ Hồi giáo trong khu chợ Gamboru. Một chức sắc của nhà thờ, ông Malam Abuna Yusuf, cho biết số người thiệt mạng có thể lên tới 8, trong khi giới chức chưa công bố con số chính thức.

Theo ông Kolo, quả bom nhiều khả năng được đặt sẵn bên trong nhà thờ và phát nổ khi buổi lễ diễn ra được khoảng một nửa chương trình. Số người bị thương chưa được xác định; nhân chứng cho biết nhiều nạn nhân đã được chuyển đi cấp cứu.

Maiduguri là thủ phủ bang Borno, nơi lâu nay hứng chịu các vụ tấn công của tổ chức Boko Haram và nhánh Nhà nước Hồi giáo ở Tây Phi (ISWAP). Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hiếm khi xảy ra các vụ tấn công lớn ở thành phố này.

Cơ quan chức năng đang điều tra về vụ nổ đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.