Đánh bom đẫm máu nhà ga Nga

Ít nhất 18 người thiệt mạng và 40 người bị thương trong một vụ nổ rung chuyển nhà ga xe lửa ở thành phố Volgograd, miền trung nước Nga. Thông tin trên đã được cảnh sát địa phương xác nhận.

Theo hãng tin AFP, ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 40 người bị thương trong một vụ nổ rung chuyển nhà ga xe lửa ở thành phố Volgograd, miền trung nước Nga ngày hôm nay (29/12).

Thông tin trên đã được Svetlana Smolyaninova, phát ngôn viên cảnh sát xác nhận với hãng tin Ria Novosti: "Vào khoảng 12 giờ 45 phút (giờ địa phương) cảnh sát đã được thông báo về vụ nổ".

Xem video vụ nổ do camera giám sát ghi lại:

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Nguyên nhân vụ việc chưa được thông báo, và hiện tại nhà ga đã tạm thời ngừng hoạt động. Tuy nhiên một quan chức Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Nga cho biết vụ nổ có thể do một phụ nữ đánh bom liều chết. Người này đã kích nổ quả bom ngay trước máy dò kim loại bên trong cổng chính của nhà ga.

Thành phố Volgograd từng hứng chịu một vụ tấn công khủng bố vào tháng 10 năm nay khi một phụ nữ tấn công liều chết bằng bom trên xe buýt khiến 6 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Đánh bom đẫm máu nhà ga Nga ảnh 2

Vụ nổ tại nhà ga trung tâm Volgograd nhìn từ xa. Ảnh: Ria Novosti

Volgogard được biết đến với tên Stalingrad trong kỷ nguyên Xô Viết. Hiện nay thành phố nằm gần khu vực bất ổn Bắc Caucasus này có khoảng 1 triệu dân.

Vụ nổ xảy ra trước khi Olympic mùa đông 2014 được tổ chức tại thành phố Sochi vào tháng 2/2014; Sochi cách Volgograd 690km về phía đông bắc.

Hà Linh (theo Reuters, Rianovosti, AFP)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.