Đánh bom đẫm máu, 11 cảnh sát Pakistan thiệt mạng

11 cảnh sát Pakistan đã thiệt mạng và 47 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một xe buýt chở 50 nhân viên cảnh sát tại khu vực Razzaqabad, thành phố cảng miền mam Karachi.
Giới chức Pakistan cho biết 11 cảnh sát đã thiệt mạng và 47 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một xe buýt chở 50 nhân viên cảnh sát tại khu vực Razzaqabad, thành phố cảng miền mam Karachi.Vụ tấn công diễn ra sáng 13/2 khi cảnh sát đang trên đường đến thực hiện nhiệm vụ tại tòa nhà Bilawal, nơi ở của Cựu Tổng thống Asif Ali Zardari.
Đánh bom đẫm máu, 11 cảnh sát Pakistan thiệt mạng ảnh 1

Hiện trường vụ đánh bom kinh hoàng. Ảnh: AP

Một kẻ đánh bom liều chết đã cho xe đâm vào xe buýt trên gây thương vong nặng nề. Ngoài ra, một xe cảnh sát hộ tống cũng bị hư hại trong vụ nổ với 4 nhân viên bị thương. Nhân chứng cho biết vụ nổ có sức công phá lớn đến mức mảnh vụn của chiếc xe chứa bom được tìm thấy cách hiện trường vụ nổ 120 mét. Lực lượng cứu hộ đã chuyển những người bị thương tới bệnh viện. Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm gây ra vụ tấn công trên. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Chaudhry Nisar chuẩn bị tới Karachi để thị sát tình hình an ninh tại đây. Cả Tổng thống Mamnoon Hussain và Thủ tướng Nawaz Sharif đều lên án mạnh mẽ vụ tấn công.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.