Khu ngoại giao ở thủ đô Yemen bị đánh bom

Theo nguồn tin của cảnh sát Yemen ngày 3/2, đêm 2/2, một xe ô tô chứa bom đã phát nổ chỉ cách khu ngoại giao ở thủ đô Sanaa của Yemen vài mét và một quả đạn pháo đã rơi xuống khu vực cách Đại sứ quán Pháp 30 mét

Theo nguồn tin của cảnh sát Yemen ngày 3/2, đêm 2/2, một xe ô tô chứa bom đã phát nổ chỉ cách khu ngoại giao ở thủ đô Sanaa của Yemen vài mét và một quả đạn pháo đã rơi xuống khu vực cách Đại sứ quán Pháp 30 mét.

Cảnh sát cho biết xe chứa bom đã phát nổ ở địa điểm giữa khu ngoại giao và tư dinh cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh (A-li Áp-đu-la Xa-lê). Các vụ nổ trên diễn ra ngay sau 2 vụ nổ gần trụ sở Bộ Quốc phòng Yemen, làm ít nhất 2 người bị thương. Chính quyền Yemen đã tăng cường an ninh ở thủ đô và triển khai thêm binh sĩ đến phong tỏa các khu vực bị đánh bom.

Trước đó, hồi tháng 12/2013, các tay súng khủng bố Al Qaida cũng tấn công Bộ Quốc phòng Yemen, làm 56 người thiệt mạng.

Bạo lực ở Yemen gia tăng do các phiến quân Huthi Shiite (Hu-thi Si-ai) tăng cường các vụ tấn công giáp khu vực gần thủ đô Sanaa để mở rộng khu tự trị. Phiến quân cũng thường xuyên bắt cóc người nước ngoài để lấy tiền chuộc và đổi lấy những người của lực lượng này bị bắt giữ. Một người Đức vừa bị bắt cóc ở Sanaa ngày 31/1. Một nhà ngoại giao Iran cũng bị các tay súng bắn tử thương ngày 18/1.

TTXVN

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.