Đảng Xanh ở Canada bầu lãnh đạo mới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, các thành viên đảng Xanh ở Canada ngày 3/10 đã bầu bà Annamie Paul, một luật sư ở Toronto, là lãnh đạo mới của đảng này. Đánh bại đối thủ Dimitri Lascaris, bà Annamie Paul sẽ kế nhiệm bà Elizabeth May – người đã từ chức vào mùa Thu năm ngoái sau 13 năm chèo lái đảng Xanh.
Chú thích ảnh
Luật sư Toronto Annamie Paul được bầu làm lãnh đạo Đảng Xanh của Canada. Ảnh: thestar.com

Trên phạm vi toàn Canada, có gần 35.000 người có đủ tư cách bỏ phiếu chọn lãnh đạo đảng Xanh, một con số cao gấp 10 lần so với số người tham gia cuộc bầu cử lãnh đạo đảng hồi năm 2006.

Ở vòng bỏ phiếu cuối cùng, bà Paul nhận được 12.090 phiếu bầu, chỉ nhỉnh hơn chút ít so với số phiếu 11.939 cần thiết để chiến thắng.

Cuộc chạy đua vào vị trí lãnh đạo đảng Xanh lần này đã chứng kiến một số “sự cố” như việc một ứng cử viên không đủ tư cách, hay một lỗi kế toán xảy ra đối với hàng nghìn CAD tiền tài trợ của đảng.

Bà Paul là phụ nữ da màu đầu tiên được bầu làm lãnh đạo một đảng liên bang Canada có đại diện trong Quốc hội nước này.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.