Bầu cử EP 2019 : Đảng Xanh có được kết quả ngoài mong đợi tại Ireland

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, theo kết quả sơ bộ cuộc bỏ phiếu ngày 24/5 tại CH Ireland, đảng Xanh đã đạt được kết quả hơn mong đợi và có thể giành được tới 3 ghế tại Nghị viện châu Âu (EP) và đứng vị trí thứ 2 sau đảng Fine Gael, đảng trung hữu cầm quyền của Thủ tướng Leo Varadkar (thuộc nhóm đảng nhóm đảng Nhân dân châu Âu – PPE tại Nghị viện châu Âu).
Chú thích ảnh
Cử tri Ireland bỏ phiếu tại điểm bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) ở Dublin ngày 24/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi chờ đợi kết quả chính thức, các nhà quan sát chính trị tại Ireland nhận thấy đảng Xanh đã có bước đột phá ngoài mong đợi. Đảng này đã dẫn đầu tại khu vực bỏ phiếu Dublin (Ireland có 3 khu vực bỏ phiếu là Dublin, khu phía Nam và Midlands Tây Bắc). Nếu thành công của đảng Xanh đươc khẳng định thì 2 đảng trung hữu là Fine Gael và Fianna Fáil (thuộc nhóm đảng ADLE -Liên minh Dân chủ và Tự do vì châu Âu tại Nghị viện châu Âu) lần lượt mỗi đảng có được 4 và 2 ghế tại Nghị viện châu Âu, thấp hơn mục tiêu mà họ đặt ra tại kỳ bầu cử này.

Ireland sẽ có 12 nghị sĩ được bầu tham gia Nghị viện châu Âu, ngoài ra nước này sẽ được bổ sung 2 đại diện theo quy định phân chia vi trí chống của 73 ghế nghị sĩ được phân bổ cho Anh sau khi London chính thức rời khỏi "ngôi nhà chung" châu Âu. Hai nghị sĩ này sẽ chỉ được nhậm chức sau khi Anh chấm dứt "cuộc hôn nhân" với EU. Kết quả chính thức cuộc bầu cử dự kiến được công bố ngày 27/5.

Đức Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.