Đảng viên sáng tạo giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất

Đảng viên Đỗ Văn Tiền với sáng kiến đột phá trong sản xuất, giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng tỷ đồng, nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện lao động.

Gặp anh Đỗ Văn Tiền tại chương trình biểu dương đảng viên công nhân tiêu biểu mới đây, anh chia sẻ đã có 10 năm tuổi Đảng.

Kể về hành trình phấn đấu của bản thân, anh Tiền cho biết được tuyển dụng vào Nhà máy Sợi Đồng Văn 2, khi nhà máy đang trong giai đoạn xây dựng và được giao nhiệm vụ chính là lắp máy, đặc biệt là công đoạn Sợi con và ống.

Chú thích ảnh
Anh Đỗ Văn Tiền được đồng nghiệp tặng hoa, chúc mừng tại lễ biểu dương đảng viên công nhân tiêu biểu.

Anh Tiền luôn xác định không ngừng nỗ lực, tiên phong trong công việc, đóng góp sáng kiến hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện lao động.

Từ tháng 9/2017, anh Tiền được giao nhiệm vụ sửa chữa điện - điện tử trong nhà máy. Trong suốt quá trình làm việc anh Tiền luôn tìm tòi nghiên cứu để đưa ra các giải pháp sáng kiến hiệu quả nhất cho sản xuất. Một trong những sáng kiến đó là lắp thêm biến tần máy chải thô.

Trong quá trình làm việc, anh Tiền nhận thấy các động cơ thùng lớn của máy chải thô có momen khởi động lớn và đang khởi động dùng bộ khởi động Sao-Tam giác; cùng với đó là khi thay công nghệ phải thay thế puli đầu trục động cơ. Anh Tiền đã tìm tòi và nhận thấy thay biến tần vào sẽ làm động cơ khởi động mềm hơn giảm thiểu hư hỏng thiết bị.

Sáng kiến này giúp thay công nghệ dễ dàng thuận tiện hơn với việc điều chỉnh tốc độ động cơ bằng biến tần; giúp cải thiện chất lượng điện. Sáng kiến này có giá trị làm lợi lớn vì so với đầu tư theo hãng thì tiết giảm được 1.261.500.000 đồng và một năm tiết kiệm được 122.000.000 đồng tiền điện.

Anh Tiền chia sẻ được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm mơ ước từ lâu nên anh bền bỉ phấn đấu cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Nhà cách nhà máy 20km, phương tiện đi làm của anh Tiền là xe máy. Giờ đi làm theo giờ hành chính, chứ trước đây có cả làm ca đêm. Vất vả nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu, luôn chú ý học hỏi, tìm tòi để đưa ra những giải pháp, sáng tạo. Hơn tất cả anh không ngừng trau dồi bản thân, luôn gương mẫu đi đầu. Trong mỗi việc làm anh đều gắn trách nhiệm là đảng viên để phấn đấu làm tốt hơn.

Anh ý thức là đảng viên, mình phải gương mẫu và có trách nhiệm hơn. Khi được phân công giúp đỡ quần chúng là đối tượng kết nạp Đảng, anh Tiền không chỉ giúp đỡ về chuyên môn mà còn đặc biệt chú trọng đến giúp đỡ nâng cao nhận thức, trách nhiệm.

Với tổ chức Công đoàn Việt Nam, anh Đỗ Văn Tiền mong muốn Công đoàn tiếp tục triển khai nhiều mô hình mới thiết thực, hiệu quả cho người lao động. Đặc biệt, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; tổ chức nhiều chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền, tổ chức Công đoàn với người lao động để qua đó người lao động trực tiếp gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình tới Đảng, Nhà nước…

Anh Đỗ Văn Tiền mong muốn có thêm nhiều chính sách hỗ trợ công nhân, tập trung nâng cao đời sống, phúc lợi, nhà ở và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

Trong 5 năm liền, từ 2020 - 2024 là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 7 năm liền từ 2018 - 2024 là Chiến sĩ thi đua cấp Tổng Công ty, anh Đỗ Văn Tiền là gương đảng viên của Nhà máy Sợi Đồng Văn - Tổng Công ty CP Dệt may Hà Nội được nhiều người noi theo.

Vừa qua, anh Đỗ Văn Tiền đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương là một trong 95 công nhân lao động tiêu biểu là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Bài, ảnh: XM/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Trưởng thành từ người thợ trực tiếp sản xuất, Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu đã bền bỉ tự học, nghiên cứu và sáng tạo để làm chủ công nghệ trong ngành gạch ngói đất sét nung.

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Sáng 18/10, tại Trung tâm Văn hóa xã Vũ Thư, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng vì cộng đồng”.

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), người đã hiến tặng mô, tạng sau khi chết não, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.