Đảng viên hướng về Hội nghị Trung ương: Tin tưởng Đảng lựa chọn được những nhân sự lãnh đạo xứng đáng

Công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được Trung ương bàn thảo tại Hội nghị lần thứ 11.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nhiều đảng viên ở Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm nội dung này, bày tỏ mong muốn Đảng lựa chọn được những nhân sự tốt nhất cho hệ thống chính trị trong giai đoạn sắp tới.

Liên quan đến nội dung nhân sự, ông Thiều Quang Thạch, Ban Liên lạc Truyền thống Mặt trận 779, một đảng viên 50 năm tuổi đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm “Về nhân sự: đây là vấn đề “then chốt” của “then chốt” để hiện thực hóa các mục tiêu, tầm nhìn của Đại hội XIV” không chỉ khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng ta về công tác cán bộ, mà còn khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng đảng, trong đó có công tác cán bộ trong tình hình hiện nay.

Theo ông Thiều Quang Thạch, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Vì vậy, công tác chuẩn bị nhân sự trước Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV cần được đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt, tạo cơ sở cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược “vừa hồng, vừa chuyên”, có trình độ, đủ năng lực, đảm bảo cho sự thành công của sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới.

Ông Thiều Quang Thạch cho rằng, để công tác nhân sự được thực hiện đúng và đạt hiệu quả, quá trình chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp cần được triển khai đúng quy trình, công tác giới thiệu và thẩm định nhân sự phải chặt chẽ theo đúng nguyên tắc và hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo các nhân sự được giới thiệu là những đảng viên ưu tú, có đức, có tài, xứng đáng nhất trong những đảng viên. Công tác chuẩn bị nhân sự phải bảo đảm tính đồng bộ, chặt chẽ, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch và phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên ngay từ cơ sở.

Liên quan đến nội dung chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Nguyễn Ngọc Quế Phương, Trưởng ban Quản lý chợ Bình Tây (Thành phố Hồ Chí Minh) cùng nhiều tiểu thương bày tỏ quan tâm đến nhân sự tham gia vào Ban Chấp hành khóa mới.

Trong đó, mỗi người được chọn phải thật sự xứng đáng, có đức, có tài, có tầm nhìn để quyết định các chính sách, chiến lược quốc gia, nhất là khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu, tầm nhìn mới và xu thế mới của thế giới.

“Mỗi người mới cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và linh hoạt trong tình hình mới để đưa ra những quyết định phù hợp đưa đất nước ngày càng phát triển nhanh và bền vững, nhất là đưa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị vào cuộc sống để có thể phát triển hơn và hòa nhập với thế giới…”, bà Quế Phương chia sẻ.

Theo bà Quế Phương, hiện nay, sự cạnh tranh toàn cầu, những biến động khó lường và những thách thức mới đòi hỏi một đội ngũ cán bộ không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, mà còn phải sở hữu năng lực, trình độ chuyên môn cao, tư duy đổi mới, sáng tạo và khả năng thích ứng linh hoạt. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, những người chèo lái con thuyền đất nước, cần phải có tầm nhìn xa trông rộng, khả năng phân tích, dự báo tình hình và đưa ra những quyết sách đúng đắn, mang tính đột phá.

Do vậy, việc chuẩn bị nhân sự một cách chủ động, khoa học, bài bản và liên tục, với sự chú trọng đặc biệt đến đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cùng với sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh sẽ là tiền đề quan trọng để đất nước vượt qua mọi thách thức, nắm bắt cơ hội và vươn tới những thành công mới. Có thể nói nhân sự luôn là vấn đề “then chốt” của “then chốt” để từ đó hiện thực hóa các mục tiêu, tầm nhìn của Đại hội XIV.

Giai đoạn tiếp theo trong công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng và các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao độ của toàn Đảng, toàn dân. Việc tiếp tục chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, toàn diện, đảm bảo chất lượng và tiến độ sẽ tạo tiền đề vững chắc cho sự thành công của các sự kiện chính trị trọng đại này, góp phần đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, phồn vinh và bền vững.

Thanh Vũ - Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.