Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quán triệt Nghị quyết Trung ương 12 (khóa XII)

Sáng 19/6, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII) và thông tin chuyên đề quý II/2020.
Chú thích ảnh
Quang cành hội nghị.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII), Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An cho biết, tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã họp thảo luận, cho ý kiến về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; một số vấn đề công tác cán bộ.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã xem xét, cho ý kiến vào các văn bản: báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 11 đến Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII); báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp năm 2019.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã quán triệt nội dung Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nghe thông báo nhanh kết quả đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Mạnh Hùng, Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là đảng bộ cấp trên cơ sở mới được lập đầu năm 2020 với 9 chi bộ trực thuộc, 3 đảng bộ cơ sở, 1 đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở. Toàn Đảng bộ có 236 chi bộ trực thuộc các cấp, với 3.861 đảng viên, quy mô hoạt động rộng khắp trong cả nước.

Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo cấp ủy trực thuộc tiến hành đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các cấp ủy đảng trực thuộc đã tổ chức quán triệt, hướng dẫn các tổ chức đảng và xây dựng kế hoạch đại hội của cấp mình, đảm bảo đúng thời gian, tiến độ theo kế hoạch chung.

Công tác bầu cấp ủy, bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên ở đại hội các cấp cơ bản được diễn ra dân chủ, tập trung, khách quan, không có sai sót về mặt nghiệp vụ, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình. Đặc biệt, đến nay không xảy ra bất cứ đơn thư, khiếu kiện nào ở các cấp đảng bộ, chi bộ liên quan đến đại hội nhiệm kỳ mới.

Đến ngày 10/6, toàn Đảng bộ Ủy ban đã có 213/236 chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, có 13/13 chi bộ cơ sở và 16/18 đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng số cấp ủy viên các cấp được bầu tại đại hội là 604; số chi bộ nhất thể hóa bí thư chi bộ là cấp trưởng 196 chi bộ, chiếm 83% tổng số chi bộ.

Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 8/2020. Hiện nay Đảng ủy Ủy ban đang tích cực thực hiện công tác chuẩn bị về văn kiện, các đề án nhân sự, công tác tổ chức phục vụ và tuyên truyền đại hội.

Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban đã phê duyệt quy hoạch 18 ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và 37 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phê duyệt quy hoạch 3 bí thư và 7 phó bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.