Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hoạt động về nguồn

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023) và 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948 - 7/11/2023), ngày 3/11, Đoàn công tác Đảng ủy Khối do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể dẫn đầu đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và tổ chức các hoạt động về nguồn, an sinh xã hội tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; thăm Nhà truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể chia sẻ niềm vui với người dân thôn Mới nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn, các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với bà con; thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trong giai đoạn mới. Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực, khai thác, sử dụng mọi nguồn lực xây dựng địa phương ngày càng phát triển để cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại truyền thống 93 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thông tin về kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương.

Theo đó, thôn Mới có 143 hộ với 7 dân tộc cùng chung sống. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã khích lệ người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, thu nhập bình quân đạt 38,5 triệu đồng/người/năm. Thôn hoàn thành 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Quá trình đó ghi nhận nỗ lực của các hộ dân trong việc hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa; lắp đặt đường điện thắp sáng đường quê tại trục đường chính của thôn; trồng được 200m tuyến đường hoa; giúp 12 hộ thoát nghèo. Trong thôn không còn các phong tục, tập quán cổ hủ, lạc hậu, hiện tượng mê tín, dị đoan. Việc cưới, việc tang thực hiện lành mạnh, đơn giản, tiết kiệm và giữ gìn bản sắc văn hóa…  

Dịp này, Đảng ủy Khối trao tặng khu dân cư thôn Mới 5 triệu đồng để xây dựng Quỹ của thôn; tặng Trường Tiểu học 19/8 kinh phí làm mái che tổ chức các hoạt động ngoài trời cho học sinh. Đảng ủy Khối trao 100 suất quà tặng các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn xã Minh Thanh.

Cùng với chuỗi hoạt động về nguồn, an sinh xã hội, Đoàn công tác Bộ Y tế tổ chức khám, phát thuốc cho 450 học sinh Trường Tiểu học 19/8.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.