Đằng sau việc Triều Tiên thay Bộ trưởng Quốc phòng

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/5 đưa tin CHDCND Triều Tiên đã thay vị tướng theo đường lối cứng rắn Kim Kyok-sik, người đứng đầu Bộ Các lực lượng vũ trang Nhân dân (Bộ Quốc phòng), bằng một viên tướng trẻ tuổi hơn và ít tiếng tăm.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/5 đưa tin CHDCND Triều Tiên đã thay vị tướng theo đường lối cứng rắn Kim Kyok-sik, người đứng đầu Bộ Các lực lượng vũ trang Nhân dân (Bộ Quốc phòng), bằng một viên tướng trẻ tuổi hơn và ít tiếng tăm. Đây là một phần trong kế hoạch của nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên Kim Jong-un nhằm cải tổ ban lãnh đạo chóp bu tại bộ này. Theo nhận định của giới phân tích, động thái nêu trên là nhằm củng cố quyền kiểm soát của ông Kim Jong-un đối với quân đội đầy quyền lực tại nước này.

Đằng sau việc Triều Tiên thay Bộ trưởng Quốc phòng ảnh 1

Ông Jang Jong-nam trong một sự kiện tại Bình Nhưỡng tháng 12/2012. Ảnh: Yonhap/TTXVN


KCNA cho biết tướng Jang Jong-nam đã được chỉ định làm Bộ trưởng và là quan chức thứ ba nắm giữ vị trí này kể từ khi ông Kim Jong-un chính thức lên nắm quyền lãnh đạo cách đây hơn một năm. Ông Jang Jong-nam từng chỉ huy Quân đoàn 1 thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên. KCNA cũng cho biết người tiền nhiệm của ông Jang là ông Kim Kyok-sik được cho là đã đứng sau vụ pháo kích nhằm vào một đảo tiền tiêu của Hàn Quốc hồi năm 2010 khi ông phụ trách Quân đoàn 4 tỉnh Hwanghae ở bờ biển phía tây. Vụ pháo kích này đã khiến 4 người bị thiệt mạng.


Thông báo trên được đưa ra giữa lúc tình trạng thù địch trên bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu lắng dịu sau nhiều tuần các bên đe dọa phát động chiến tranh, trong đó Bình Nhưỡng còn thề sẽ tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Những tuyên bố hùng hồn này của Bình Nhưỡng là nhằm đáp trả các cuộc tập trận quy mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời nhằm phản ứng trước việc Liên hợp quốc (LHQ) áp dụng các biện pháp trừng phạt việc Triều Tiên thử hạt nhân hồi tháng 2/2013.


Tuy nhiên, theo nhận định của giới phân tích, việc ông Jang Jong-nam được bổ nhiệm làm Bộ trưởng không nên hiểu theo nghĩa Bình Nhưỡng nhiều khả năng sẽ giảm bớt lập trường cứng rắn đối với Xơun và Oasinhtơn. Mặc dù bên ngoài không biết nhiều về Jang Jong-nam, song điều đó không có nghĩa là Kim Jong-un chỉ định một nhân vật ôn hòa vào vị trí Bộ trưởng tại thời điểm Triều Tiên đang có mối quan hệ khá căng thẳng với thế giới bên ngoài.


Các phương tiện truyền thông đã xác minh rằng ông Jang Jong-nam đã từng cam kết trung thành với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và từng đe dọa Hàn Quốc trong một bài phát biểu hồi tháng 12/2012. Các phương tiện truyền thông dẫn lời ông Jang Jong-nam cho biết quân đoàn của ông sẽ tiêu diệt mọi kẻ thù và "biến mỗi khe núi thành mồ chôn chúng khi trận đấu mang tính quyết định diễn ra".


Nhà phân tích Chang Yong Seok của Viện Nghiên cứu Hòa bình và Thống nhất thuộc trường Đại học Quốc gia Xơun cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên bổ nhiệm một nhân vật thuộc thế hệ mới là để củng cố quyền lực của ông đối với quân đội gồm 1,2 triệu quân. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc (có nhiệm vụ xử lý các mối quan hệ với Triều Tiên), ông Jang Jong-nam trạc tuổi 50, trẻ hơn khoảng 20 tuổi so với người tiền nhiệm Kim Kyok-sik, một nhân vật được cho là thuộc về thời kỳ của cố lãnh đạo Kim Jong-il.


Nhà phân tích Chang Yong Seok cho biết do bên ngoài hầu như không biết gì về Jang Jong-nam nên hiện vẫn phải chờ xem việc bổ nhiệm ông này có dẫn đến khả năng Bình Nhưỡng kiềm chế tấn công Hàn Quốc hay không. Một nhà phân tích khác làm việc tại viện nghiên cứu tư nhân Sejong của Hàn Quốc nhận định ông Jang Jong-nam chưa chắc đã là một nhân vật ôn hòa vì việc bổ nhiệm một nhân vật ôn hòa vào vị trí Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Nhân dân sau nhiều tuần căng thẳng gia tăng giữa Bình Nhưỡng với thế giới bên ngoài có thể gây ra những tiếng xì xầm ở trong nước rằng Triều Tiên đang đầu hàng Xơun và Oasinhtơn.


TTK

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.