50 năm Thống nhất đất nước:

Đảng Lao động Thụy Sĩ vui mừng trước những thành tựu của Việt Nam

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), ngày 7/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật với những người bạn của Việt Nam tại quốc gia châu Âu này.
Chú thích ảnh
Đại sứ Phùng Thế Long phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Anh Hiển/PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Mở đầu cuộc gặp, Đại sứ Phùng Thế Long thông báo nhanh về các hoạt động kỷ niệm tại Việt Nam, khẳng định ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến thắng 30/4/1975 - dấu mốc kết thúc chiến tranh, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam về hòa bình, thống nhất và phát triển. Sau đó, Đại sứ đề cập tới quá trình hình thành phát triển quan hệ song phương giữa Việt Nam với Thụy Sĩ, cũng như việc lãnh đạo hai nước hồi đầu năm nay đã nhất trí về nguyên tắc nâng quan hệ hai nước lên Đối tác toàn diện.

Cũng tại sự kiện, phóng viên TTXVN tại Geneva đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch đảng Lao động ở Thụy Sĩ, ông Alexander Eniline, về ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến thắng 30/4/1975. Ông cho biết: “50 năm là một dấu mốc quan trọng, nhân dịp này, tôi xin gửi lời chúc mừng đặc biệt tới các bạn Việt Nam. Đó là một chiến thắng vĩ đại nhờ vào tinh thần đoàn kết toàn dân tộc và giữa các thế hệ của Việt Nam. Chiến thắng này đã chứng minh một điều rằng chủ nghĩa đế quốc có thể bị đánh bại bởi một dân tộc yêu chuộng tự do và hòa bình. Chúng tôi cảm thấy rất vui mừng trước những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và tôi tin rằng các bạn sẽ còn có thêm những thành công hơn nữa trong tương lai”.

Tiếp đó, ông Alexander Eniline gửi lời cám ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ khi luôn duy trì vai trò cầu nối trong quan hệ song phương, cũng như luôn cập nhật tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Ông bày tỏ hy vọng các bên sẽ đẩy nhanh quá trình đàm phán, sớm ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) gồm 4 nước Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi rất vui mừng khi thấy quan hệ song phương tích cực giữa Thụy Sĩ và Việt Nam. Mối quan hệ này mang lại lợi ích cho cả 2 bên. Tôi tin rằng việc sớm ký kết FTA sẽ giúp đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam”.

Anh Hiển – Văn Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.