Đảng Lao động Thụy Sĩ bày tỏ sự đoàn kết với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam 

Đảng Lao động Thụy Sĩ đã bày tỏ sự đoàn kết với bà Trần Tố Nga và tất cả các nạn nhân chất độc da cam/dioxin của Việt Nam sau khi Tòa án Evry của Pháp mới đây ra phán quyết không đủ thầm quyền xét xử vụ kiện của người phụ nữ 79 tuổi chịu hậu quả của chất độc da cam và đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin của Việt Nam.
Chú thích ảnh
Các thành viên Đảng Lao động Thụy Sĩ cùng thể hiện đoàn kết với bà Trần Tố Nga và các nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, trong tuyên bố ngày 11/5, Đảng Lao động Thụy Sĩ nhấn mạnh không thể chấp nhận rằng sau nhiều thập kỷ, không một ai trong số những kẻ chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh hủy diệt môi trường, hệ sinh thái và con người ở Việt Nam bị trừng phạt. Đơn kiện của bà Trần Tố Nga là cơ hội tuyệt vời để mang lại công lý cho các nạn nhân, giúp họ phần nào vơi bớt nỗi đau chiến tranh.

Là một trong 4 triệu nạn nhân của loại vũ khí  hóa học này, bà Trần Tố Nga đã đệ đơn kiện 14  công ty sản xuất hoặc bán chất độc da cam cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Sau phán quyết bất công của tòa án Pháp, bà Trần Tố Nga tuyên bố sẽ kháng cáo và khẳng định “Tôi sẽ thực hiện cuộc chiến đấu này đến cùng, đây là cuộc chiến đấu cuối cùng của cuộc đời tôi”.   

Bà Trần Tố Nga không đơn độc vì có sự thật và lẽ phải. Trong cuộc chiến giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước của Việt Nam, bà là thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam và bị phơi nhiễm với chất độc da cam/dioxin do máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ thả xuống.

Kể từ đó bà đã phải chịu đựng những ảnh hưởng với căn bệnh ung thư quái ác, bệnh tiểu đường tuýp 2 và các bệnh tật khác. Ngoài ra, bà còn mất đứa con đầu lòng mới 17 tháng tuổi. Bà cũng đang đòi công lý cho 4 triệu người Việt Nam đang chịu ảnh hưởng lâu dài của chất độc da cam/dioxin.

Đảng Lao động Thụy Sĩ khẳng định luôn ủng hộ bà Trần Tố Nga trong cuộc đấu tranh này.

Tố Uyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.