Dâng hương và phát động Tết trồng cây tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên

Hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2022, ngày 7/2 (tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ dâng hương và phát động Tết trồng cây tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Chú thích ảnh
 Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. 

Tham dự Lễ dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và phát động Tết trồng cây có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh, huyện Vị Xuyên.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các các anh hùng liệt sỹ để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao của các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Viết tiếp những trang sử hào hùng đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã và đang đoàn kết, thống nhất, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước; đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát động Tết trồng cây tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, ông Hoàng Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên khẳng định, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, huyện Vị Xuyên luôn xác định trồng cây là việc làm quan trọng, thiết thực gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Việc trồng cây, gây rừng góp phần nâng cao chất lượng không khí, phòng chống thiên tai, cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham gia Tết trồng cây tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. 

Sau khi tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang và các đại biểu đã tham gia trồng hàng trăm cây các loại như: Cây mộc miên và cây tùng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Đây sẽ là một sự khởi đầu, động lực cho phong trào trồng cây, trồng rừng của Hà Giang, góp phần tạo nên sự thành công của chương trình trồng một tỷ cây xanh mà Thủ tướng Chính phủ đã phát động.

Cùng ngày, hàng ngàn cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và bà con các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang nô nức hưởng ứng tham gia Tết trồng cây tại các địa phương trong tỉnh.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Tết trồng cây ở Hà Giang luôn là nét đẹp truyền thống văn hóa, đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng các mục tiêu về môi trường sinh thái, kinh tế-xã hội gắn với phát triển du lịch của tỉnh. Năm 2022, UBND tỉnh Hà Giang tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh thực hiện tốt công tác trồng cây, trồng rừng. Gắn việc trồng rừng, bảo vệ rừng với phát triển dịch vụ môi trường rừng và du lịch sinh thái, gìn giữ bản sắc văn hoá truyền thống và xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu người dân làm giàu từ rừng và nâng che phủ rừng của Hà Giang đạt trên 60%.

Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.