Dâng hương tưởng niệm nhân 41 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nhân 41 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30/3/1980 – 30/3/2021), ngày 30/3, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải làm Trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh).
Chú thích ảnh
Các đại biểu nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - tấm gương sáng về lòng trung thành, tận tụy, tinh thần anh dũng, bất khuất, đức tính khiêm tốn, trong sáng, chân thành, giản dị của người chiến sĩ cộng sản, một nhân cách lớn, người cộng sản tiêu biểu của giai cấp công nhân Việt Nam.

Cùng ngày, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ tưởng niệm 41 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tri ân người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực của cách mạng Việt Nam, người đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ông Phạm Thành Nam - Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng cho rằng, tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng còn mãi với non sông, sống mãi trong lòng dân tộc và trong trái tim nhân loại.

Gần 70 năm cống hiến cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, người chiến sĩ cộng sản Tôn Đức Thắng đã được Đảng và nhân dân tín nhiệm, giao phó nhiều trọng trách quan trọng như: Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Liên Việt toàn quốc, Hội trưởng Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Xô, Chủ tịch Mặt trận Liên Việt và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Ban Thường trực Quốc hội và trọng trách cao nhất là Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dù ở cương vị nào, Chủ tịch Tôn Đức Thắng cũng thể hiện phẩm chất đạo đức cao quý của người cách mạng, luôn sống bình dị, thanh cao, chân thành, hòa mình với quần chúng, chí công vô tư, hết lòng vì nước, vì dân. 

Chú thích ảnh
Đại biểu cùng các em thiếu nhi nghe thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người đầu tiên vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng huân chương cao quý nhất - Huân chương Sao Vàng. Người để lại cho Đảng, nhân dân, các thể hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu, tấm gương đạo đức sáng ngời. Người được ví như đại thụ trong rừng cây đại đoàn kết dân tộc, đã cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đưa ngọn cờ độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội đi đến đích thống nhất đất nước.

Ông Phạm Thành Nam cho biết, dịp này, cơ quan chức năng đề xuất chủ trương đầu tư dự án cơ sở 2 Bảo tàng Tôn Đức Thắng tại khu đất Di tích lịch sử quốc gia ở số 2 đường Tôn Đức Thắng (tức khu Ba Son trước đây). Do đó, Bảo tàng mong muốn tiếp tục nhận được những đóng góp về hiện vật, tư liệu, hình ảnh từ tổ chức, cá nhân để hoàn thiện các bộ sưu tập, làm phong phú, đa dạng nội dung trưng bày, tuyên truyền về Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đáp ứng yêu cầu đổi mới trưng bày bảo tàng.

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.