Dâng hương tưởng niệm nhân 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Chiều 8/7, Đoàn đại biểu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, tại Khu tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2022).
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dâng hương trước tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. 

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Ninh cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

Tại buổi lễ, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc của cách mạng Việt Nam, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, người con ưu tú của dân tộc và quê hương Bắc Ninh, suốt đời chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ra, lớn lên trên quê hương giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1929, trở thành Tổng Bí thư của Đảng tháng 3/1938. Đồng chí là một chiến sỹ cộng sản lỗi lạc, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người chỉ đạo thay đổi chiến lược tạo ra bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1938 - 1941. Đặc biệt, tác phẩm “Tự chỉ trích” của đồng chí đã khái quát những vấn đề tư tưởng, lý luận sâu sắc về xây dựng củng cố Đảng, thể hiện tư duy chính trị uyên bác, góp phần làm phong phú kho tàng lý luận của Đảng ta.

Học tập, noi gương đồng chí Nguyễn Văn Cừ và các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tưởng niệm trước tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. 

Trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Đoàn đại biểu Trung ương và tỉnh Bắc Ninh nguyện phát huy truyền thống, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tinh thần “Tự chỉ trích” của đồng chí về tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.

Tin, ảnh: Thanh Thương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.