Dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021), 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021), sáng 29/4, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và viếng các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn thành phố.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cùng các đại biểu dâng hương các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố (Đồi không tên, thành phố Thủ Đức). Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Đến viếng Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố (Đồi không tên, thành phố Thủ Đức), Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh, Quân khu 7, Quân đoàn 4 đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, các Anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương, anh dũng, kiên cường, bất khuất sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

Ngay sau lễ viếng, các đồng chí lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, Quân khu 7 cùng các đại biểu đã thắp hương tại các mộ phần Anh hùng liệt sỹ. Sau đó Đoàn đến viếng, dâng hoa, dâng hương, tri ân các thế hệ lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng đã có những cống hiến to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh (Lạc Cảnh, thành phố Thủ Đức).

Trong không khí trang nghiêm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Đoàn đã dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã dành trọn cả cuộc đời vì dân, vì nước, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đoàn đã dâng lên những nén hương thơm, những đóa hoa tươi thắm và nguyện cùng chung sức, đồng lòng, cống hiến hết sức mình để thực hiện Di chúc của Người; tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, đạo đức cách mạng: Trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người; học tập đức tính cần kiệm liêm chính, chí công, vô tư, tinh thần quốc tế trong sáng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng để xây dựng TP Hồ Chí Minh ngày càng có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố (Đồi không tên, thành phố Thủ Đức). Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Sáng cùng ngày, Đoàn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn, cùng đại diện các sở, ban, ngành, quận, huyện và đông đảo các tầng lớp nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đến viếng, đặt vòng hoa, dâng hương các mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi.

Trước anh linh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gần 45.000 liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dành một phút mặc niệm thành kính tưởng nhớ công ơn to lớn của đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh trên vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Dịp này, đông đảo các tầng lớp nhân dân, đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể TP Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, các quận huyện đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP Hồ Chí Minh), Công viên Tượng đài Bác (trước trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh) cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang các quận, huyện và thành phố.

Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.