Dâng hoa kỷ niệm 163 năm ngày sinh Đại thi hào Rabindranath Tagore

Ngày 7/5, UBND thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức dâng hoa nhân kỷ niệm 163 năm Ngày sinh Đại thi hào Rabindranath Tagore (7/5/1861 - 7/5/2024), tại Công viên Hữu nghị quốc tế tỉnh Bắc Ninh.
Chú thích ảnh
Các đại biểu dâng hoa lên tượng Đại thi hào Tagore tại Công viên Hữu nghị quốc tế tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi lễ, ngài Subhash Prasad Gupta, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cùng các đại biểu đã dâng hoa lên tượng Đại thi hào Tagore đặt tại Công viên Hữu nghị quốc tế tỉnh Bắc Ninh. Các em học sinh trong tỉnh và cộng đồng người Ấn Độ tại Hà Nội đã biểu diễn những tác phẩm thơ và nhạc liên quan đến Đại thi hào Tagore.

Đại thi hào Rabindranath Tagore là một trong những danh nhân văn hóa lớn của Ấn Độ. Năm 1913, ông là người châu Á đầu tiên giành Giải thưởng Nobel Văn học, trong đó tập "Thơ Dâng" là tác phẩm nổi bật. Không chỉ là một nhà thơ lừng danh, Tagore còn là một nhà viết kịch, họa sĩ tài năng, nhà soạn nhạc... Ông cũng là tác giả bài Quốc ca Ấn Độ và Bangladesh.

Tagore đem đến cho thi ca Ấn Độ một không khí thanh sảng, thiêng liêng mà gần gũi, thân tình; biểu đạt những rung động tinh tế trong tâm hồn thi sĩ trước đất nước, quê hương, thiên nhiên, cuộc sống, con người và tình yêu bằng một giọng điệu nồng nàn, tha thiết. Thơ Tagore cũng chứa đựng những triết lý thâm trầm về vũ trụ, con người, cuộc sống, hạnh phúc và tình yêu. Chất trữ tình - triết lý hòa quyện khó mà phân cắt trong một bài thơ của Tagore.

Đặc biệt vào năm 1929, Tagore đã có chuyến thăm Sài Gòn (Việt Nam). Nhiều học giả Việt Nam đã nghiên cứu và dịch sách của Tagore. Nhiều bài thơ của ông cũng được đưa vào sách giáo khoa trong chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam như tác phẩm: Mây và Sóng, Bài thơ tình số 28...

Ngày 15/10/2023, tượng Đại thi hào Tagore được khánh thành, đặt tại Công viên Hữu nghị quốc tế tỉnh Bắc Ninh. Sự kiện này thể hiện tình cảm quý báu mà Chính phủ và nhân dân Ấn Độ dành tặng cho tỉnh Bắc Ninh; đồng thời, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước nói chung và giữa tỉnh Bắc Ninh, các đối tác của Ấn Độ nói riêng, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, đối ngoại nhân dân.

Tin, ảnh: Đỗ Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.