Đảng đối lập Hàn Quốc thúc đẩy bỏ phiếu luận tội Tổng thống vào ngày 7/12

Ngày 5/12, đảng Dân chủ (DP) đối lập chính ở Hàn Quốc thông báo sẽ tiến hành bỏ phiếu tại Quốc hội về dự luật luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 7/12.
Chú thích ảnh
Quốc hội Hàn Quốc họp phiên toàn thể tại Seoul, thông qua Nghị quyết yêu cầu Tổng thống Yoon Suk Yeol dỡ bỏ lệnh thiết quân luật, ngày 4/12/2024. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, người phát ngôn của đảng DP Cho Seung Rae cho biết quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp Ủy ban Tối cao DP diễn ra sáng 5/12. Cụ thể, cuộc bỏ phiếu dự kiến được tổ chức vào khoảng 19h ngày 7/12 để các nhà lập pháp của đảng Quyền lực quốc dân (PPP) cầm quyền có đủ thời gian cân nhắc về quyết định đối với hành động của Tổng thống.

Đảng DP đã trình dự luật luận tội tổng thống lên phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng 5/12. Theo quy định của Hàn Quốc, cuộc bỏ phiếu về dự luật này phải được tổ chức trong vòng 72 giờ sau khi được đệ trình.

Dự luật cần 2/3 số nghị sĩ quốc hội tán thành để thông qua. Như vậy, với quốc hội 300 ghế và đảng PPP cầm quyền nắm 108 ghế, sẽ cần ít nhất 8 nghị sĩ của đảng PPP ủng hộ mới có thể được thông qua.

Trong một động thái liên quan, Chủ tịch đảng PPP Han Dong Hoon ngày 5/12 cam kết sẽ tập hợp các nỗ lực để ngăn chặn việc thông qua dự luật luận tội, động thái sẽ dẫn đến việc ngay lập tức đình chỉ nhiệm kỳ của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Tuy nhiên, ông Han Dong Hoon một lần nữa thúc giục Tổng thống Yoon Suk Yeol rời đảng PPP để chịu trách nhiệm về quyết định ban bố thiết quân luật.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.