Tổng thống Hàn Quốc bảo vệ quyết định thiết quân luật

Theo Phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết "không có hành vi sai trái" nào trong việc ban bố thiết quân luật, đồng thời nhấn mạnh rằng động thái này chỉ nhằm mục đích ngăn chặn những gì ông mô tả là "hành động luận tội liều lĩnh" của Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DP) đối lập chính.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong cuộc họp báo ở Seoul ngày 29/8/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tờ Thời báo Hàn Quốc ngày 4/12 cho biết những phát biểu của Tổng thống Yoon Suk Yeol, được đưa ra trong cuộc họp với các nhân vật chính trị chủ chốt, bao gồm Thủ tướng Han Duck Soo và lãnh đạo Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền Han Dong Hoon, đã bị chỉ trích trong đảng vì không đồng điệu với tình cảm của công chúng.

Theo các nguồn tin trong khối cầm quyền ngày 4/12, Tổng thống Yoon đã nhắc lại trong cuộc họp tại Văn phòng tổng thống rằng việc ban bố thiết quân luật tuân thủ các thủ tục hiến pháp và pháp lý. Ông bác bỏ các cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào, coi động thái này là phản ứng cần thiết đối với những gì ông gọi là "lạm dụng quyền luận tội" của đảng đối lập.

Khi được các phóng viên hỏi liệu thiết quân luật có phải là lời cảnh báo đối với DP hay không, lãnh đạo đảng PPP đã tránh xa những lời giải thích như vậy, nói rằng: "Thiết quân luật không thể chỉ được sử dụng như một lời cảnh báo".

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.