Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò quyết định mọi thắng lợi của cách mạng

Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), phóng viên TTXVN tại Lào đã phỏng vấn bà Sounthone Sayachak, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. 
Chú thích ảnh
Đồng chí Sounthone Sayachak, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. 

Theo bà Sounthone Sayachak, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ khi xuất hiện trên vũ đài chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tỏ rõ là một đảng cách mạng chân chính nhất, có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của dân tộc, của giai cấp, sớm trở thành đội tiên phong của giai cấp và của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc và phong kiến.

Bà nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam kể từ khi thành lập vào năm 1930, có thể thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trong suốt 90 năm trưởng thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh hết sức gian nan, ác liệt, lâu dài để giành độc lập, tự do trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, khởi xướng công cuộc Đổi mới từ năm 1986, đưa đất nước vượt qua những thách thức lớn, thu được những thành tựu quan trọng, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cải thiện cuộc sống của nhân dân Việt Nam, đồng thời nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam XHCN, thực hiện công nghiệp hóa theo hướng hiện đại, đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng và văn minh, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra và chuẩn bị tiến hành thành công Đại hội XIII trong thời gian tới. 

Bà Sounthone Sayachak nêu rõ Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có nguồn gốc chung từ Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ngày 3/2/1930; với chặng đường 90 năm qua cùng phấn đấu, cùng nhau đấu tranh, cùng chung một chiến hào, sống chết có nhau, chia ngọt sẻ bùi, viết nên những chiến công và trang lịch sử vẻ vang về mối quan hệ thủy chung, trong sáng, mẫu mực, đặc biệt và hiếm có. Quan hệ Lào-Việt đã được thử thách bằng xương máu của biết bao chiến sĩ cách mạng hai nước và ngày nay đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước và là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước…

Theo bà Sounthone Sayachak, trong bối cảnh Lào và Việt Nam đang hội nhập quốc tế một cách sâu rộng như hiện nay, hơn bao giờ hết, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cần phải tiếp tục phát huy quan hệ truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, sao cho quan hệ này ngày càng "đơm hoa kết trái", mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Bài và ảnh: Phạm Kiên - Pv TTXVN tại Lào

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.