Đảng Cộng sản Séc - Morava luôn coi Đảng Cộng sản Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 17/4, Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Dương Hoài Nam đã đến chào Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Morava (KSCM) Katerina Konecna nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương và quan hệ giữa hai Đảng.
Chú thích ảnh
Đại sứ Dương Hoài Nam tại cuộc gặp Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc-Morava Katerina Konecna. Ảnh: Ngọc Biên/PV TTXVN tại CH Séc

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Morava đánh giá quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước phát triển tích cực, thể hiện sinh động qua tần suất trao đổi đoàn ở mọi cấp thời gian qua; nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa CH Séc - Việt Nam và giữa Đảng Cộng sản Séc - Morava và Đảng Cộng sản Việt Nam được các thế hệ lãnh đạo hai nước vun đắp và không ngừng phát triển kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950.

Bà Katerina Konecna khẳng định chính sách nhất quán của Đảng Cộng sản Séc - Morava là thúc đẩy quan hệ truyền thống với các Đảng Cộng sản, cánh tả và các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Morava đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai Đảng phát triển tốt đẹp với nhiều chuyến thăm, trao đổi đoàn ở các cấp những năm vừa qua, gần đây nhất là chuyến thăm làm việc của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; nhấn mạnh việc duy trì trao đổi đoàn thường xuyên sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ truyền thống giữa hai Đảng; đề nghị cơ quan ngôn luận của hai Đảng tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên truyền đối ngoại kênh Đảng; bày tỏ sẵn sàng đón tiếp, hỗ trợ các đoàn Việt Nam thăm các địa phương của Séc.

Đại sứ Dương Hoài Nam cảm ơn Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Séc-Morava và cá nhân Bà Katerina Konecna trong nhiều năm qua luôn dành cho Việt Nam sự quan tâm và tình cảm chân thành; nhắc lại lời mời của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mời Lãnh đạo Đảng Cộng sản Séc-Morava sang thăm Việt Nam.

Đại sứ thông tin việc hai nước đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025) với chuỗi các sự kiện thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt; mong muốn Đảng Cộng sản Séc - Morava tích cực hưởng ứng, cùng phối hợp tổ chức các hoạt động có ý nghĩa này.

Trong trao đổi, Đại sứ Dương Hoài Nam cũng đề nghị bà Katerina Konecna, với cương vị Nghị sỹ tại Nghị viện châu Âu (EP) quan tâm, thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với các mặt hàng thủy hải sản của Việt Nam nhằm hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.