Đảng cầm quyền ở Senegal chọn ứng cử viên tranh cử tổng thống 2024

Ngày 9/9, Tổng thống Senegal Macky Sall đã chỉ định Thủ tướng Amadou Ba làm ứng cử viên duy nhất của đảng cầm quyền tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 2/2024.
Chú thích ảnh
Ông Amadou Ba tại một cuộc họp báo ở Dakar, Senegal. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, người phát ngôn của Tổng thống Sall cho biết Thủ tướng Amadou Ba, 62 tuổi, người đứng đầu chính phủ kể từ tháng 9/2022, sẽ đại diện đảng cầm quyền tham gia tranh cử tổng thống. Ông Amadou Ba được xem là ứng cử viên sáng giá nhất trong số hàng chục ứng cử viên của đảng cầm quyền nộp hồ sơ tranh cử tổng thống.

Liên minh cầm quyền Benno Bokk Yakaar ở Senegal đã đăng những bức ảnh về ông Amadou Ba trên mạng xã hội với tư cách là ứng cử viên đại diện tham gia tranh cử tổng thống, giới thiệu ông là "sự lựa chọn sáng suốt cho chiến thắng ở vòng đầu tiên".

Quyết định đề cử ông Amadou Ba đại diện liên minh cầm quyền chạy đua chức tổng thống được đưa ra sau cuộc họp được phát sóng trực tiếp truyền hình giữa lãnh đạo liên minh này và ông Macky Sall tại Dinh Tổng thống. Ông Amadou Ba chỉ có chưa đầy 6 tháng để thuyết phục người dân Senegal giao cho ông quyền lãnh đạo đất nước.

Tổng cộng có khoảng 30 ứng cử viên tuyên bố tham gia cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra ngày 25/2/2024. Hội đồng Hiến pháp sẽ xác nhận tư cách các ứng cử viên vào cuối tháng 12 tới.

Sau nhiều tháng bất ổn chính trị, Tổng thống Macky Sall, người nắm quyền vào năm 2012 và tái đắc cử vào năm 2019, tuyên bố hồi tháng 7 vừa qua rằng ông sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba theo đúng quy định của Hiến pháp.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.